Trung Quốc xuất hiện mưa kỷ lục và những đợt nắng nóng gay gắt

(CLO) Các thị trấn và vùng đất nông nghiệp ngập trong lũ lụt, nhà cửa và đường sá bị vùi lấp bởi lở đất, mùa màng khô héo dưới cái nóng như thiêu đốt là những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Kể từ khi mùa hè bắt đầu, thiên tai đã diễn ra khắp Trung Quốc. Các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều năm rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khuếch đại thời tiết khắc nghiệt, khiến chúng trở nên nguy hiểm và diễn ra thường xuyên hơn. Hiện nay, giống như nhiều nơi trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của biến đổi khí hậu.

trung quoc xuat hien mua ky luc va nhung dot nang nong gay gat hinh 1

Các nhân viên xét nghiệm COVID tại Trung Quốc phải ôm cả cây đá để hạ nhiệt. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Bồ Đào Nha báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do nắng nóng

Anh lần đầu chạm mốc 40 độ C, châu Âu vẫn chìm trong nắng nóng và cháy rừng

Nắng nóng làm hỏng đường băng ở Anh, nhiều chuyến bay bị hoãn

Nắng nóng kỷ lục, hệ thống làm mát quá tải, châu Âu sẽ đón khủng hoảng khí đốt toàn diện?

Kể từ khi mùa mưa của nước này bắt đầu vào tháng 5, các trận mưa lớn đã gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở những vùng đất rộng lớn ở miền nam Trung Quốc, giết chết hàng chục người, khiến hàng triệu người phải di dời và gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.

Vào tháng 6, lượng mưa cực lớn đã phá vỡ "kỷ lục lịch sử" ở ven biển tỉnh Phúc Kiến, và một số tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Cùng lúc đó, một đợt nắng nóng bắt đầu bao trùm miền bắc Trung Quốc, đẩy nhiệt độ lên hơn 40 độ C.

Đợt nắng nóng hiện đã bao phủ một nửa đất nước, ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người, tức khoảng 64% dân số. Tất cả trừ hai tỉnh đông bắc Trung Quốc đã ban bố cảnh báo nhiệt độ cao, với 84 thành phố ban hành cảnh báo đỏ cấp cao nhất vào thứ Tư tuần trước.

Trong những tuần gần đây, tổng cộng 71 trạm thời tiết quốc gia trên khắp Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia, ba thành phố ở tỉnh Hà Bắc và một thành phố ở Vân Nam đã chứng kiến ​​nhiệt độ lên tới 44 độ C.

Cái nóng ngột ngạt xảy ra cùng lúc với sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19, khiến nhiều người phải xếp hàng dài chờ đợi dưới ánh nắng mặt trời để xét nghiệm. Tình hình cũng trở nên nguy hiểm đối với các nhân viên y tế, những người nằm trong chính sách zero-Covid của chính phủ, được yêu cầu dành nhiều giờ ngoài trời trong thiết bị PPE kín khí khi thực hiện các xét nghiệm.

Đợt nắng nóng cũng đã gây ra tình trạng thiếu điện ở một số vùng và ảnh hưởng đến sản lượng trồng trọt của nước này, đe dọa đẩy giá lương thực lên cao hơn nữa.

“Người ta dự đoán rằng từ tháng 7 đến tháng 8, sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn ở Trung Quốc, và tình trạng lũ lụt và hạn hán trong khu vực sẽ nặng nề hơn bình thường”, theo ông Yao Wenguang, một quan chức Bộ Tài nguyên nước giám sát công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán.

Trung Quốc là một "khu vực nhạy cảm" bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến đổi khí hậu, với nhiệt độ tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, theo Sách Xanh mới nhất của nước này về biến đổi khí hậu do Cục Khí tượng Trung Quốc xuất bản hồi tháng 8 năm ngoái.

Báo cáo cho biết từ năm 1951 đến năm 2020, nhiệt độ bề mặt trung bình hàng năm của Trung Quốc đã tăng với tốc độ 0,26 độ C mỗi thập kỷ. Mực nước biển xung quanh các đường bờ biển của Trung Quốc tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu từ năm 1980 đến năm 2020.

Ông Johnny Chan, giáo sư danh dự về khoa học khí quyển tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cho biết: "Thay đổi khí hậu có thể làm cho các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt mùa hè trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn".

Một bầu khí quyển ấm hơn có thể chứa nhiều hơi nước hơn, có khả năng dẫn đến mưa bão lớn hơn, trong khi sự nóng lên toàn cầu có thể làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, có thể góp phần gây ra thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt, ông Chan nói.

"Chúng ta nên thực sự lo lắng, bởi vì những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này thực sự ảnh hưởng đến những bộ phận dân cư kém may mắn, thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất, bao gồm những người ở nông thôn, những người không có điều hòa không khí hoặc sống trong điều kiện quá đông đúc", ông nói thêm.

Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố năm ngoái, các cơn bão nhiệt đới, lũ lụt và hạn hán ước tính gây thiệt hại cho Trung Quốc khoảng 238 tỷ USD, mức cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và gần gấp ba lần thiệt hại ước tính mà Ấn Độ hoặc Nhật Bản phải gánh chịu.

Theo một nghiên cứu của Lancet công bố vào năm 2020, tỷ lệ tử vong liên quan đến sóng nhiệt ở Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần từ năm 1990 đến năm 2019, đạt 26.800 trường hợp tử vong vào năm 2019.

Trung Kiên (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: