Trung tâm Lưu trữ tiếp nhận tài liệu quý của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang

(CLO) Nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang là hai gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) vừa tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang - hai gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, đã được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Các tài liệu gia đình hai nhạc sĩ trao tặng bao gồm bản thảo, kỷ vật, hình ảnh và hồ sơ sáng tác. Qua đó, bổ sung một cái nhìn toàn diện về quá trình sáng tạo, cống hiến và tâm huyết của hai nhạc sĩ với âm nhạc cách mạng, dân ca và thính phòng.

00.jpg
Một số tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Theo kế hoạch, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ sắp xếp, bảo quản và số hóa các tài liệu này, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập và sáng tạo của công chúng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, và bản sắc dân tộc qua âm nhạc.

Cả hai nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang đều là nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông nổi tiếng với những sáng tác giàu âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca Nghệ Tĩnh, trữ tình sâu lắng. Các ca khúc tiêu biểu của ông: “Ca dao em và tôi”, “Neo đậu bến quê”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Hà Tĩnh mình thương”, “Em chọn lối này”…

Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều kịch hát, nhạc phim, khí nhạc (như Concerto cho sáo và dàn nhạc giao hưởng) và phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo.

Với những đóng góp cho nền âm nhạc, ông vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm: “Em chọn lối này”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Hành quân lên Tây Bắc”, “Khi xe tăng qua miền quan họ”; “Thanh xướng kịch Nguyễn Công Trứ”.

Nhạc sĩ Võ Vang tên thật là Vũ Văn Vang, sinh năm 1952 tại tỉnh Thái Bình. Nhạc sĩ Võ Vang để lại một sự nghiệp sáng tác phong phú, đặc biệt là dòng nhạc sử thi, cách mạng và thính phòng. Nhạc sĩ Võ Vang nổi tiếng với khả năng kiến tạo những tác phẩm có quy mô lớn, giàu cảm xúc và sự nghiêm cẩn trong cấu trúc.

01.jpg
Bản thảo những sáng tác được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Võ Vang. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Dấu chân mẹ” (violon, cello, piano), “Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau”, hợp xướng “Biển trời linh thiêng”, “Mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ”, ca khúc thiếu nhi “Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác”.

Nhạc sĩ Võ Vang cũng là một trong những tác giả tham gia sáng tác và đạo diễn chương trình nghệ thuật đồ sộ và hoành tráng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm 2022, nhạc sĩ Võ Vang vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với các tác phẩm “Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau”, “Ngẫu hứng Huế” và hợp xướng “Biển trời linh thiêng”.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: