‘Trường học Ma Mút’ thắng lợi tại cuộc thi làm phim Pitching

(CLO) Dự án “Trường học Ma mút” đã giành thắng lợi tại vòng thi Film Pitching, giúp tác giả có được tấm vé đến Mỹ để tham dự khóa học về làm phim.

Chiều 26/4, tại hội trường khách sạn Daewoo, Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo làm phim - Film Pitching”. Đây là vòng thi thứ hai của “Cuộc thi Film Pitch - Từ kịch bản đến màn ảnh”.

Cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) cùng các đơn vị K+, Gặp gỡ mùa thu phối hợp tổ chức. Cuộc thi thu hút các bạn trẻ yêu điện ảnh gửi ý tưởng, dự án phim để lựa chọn nhóm tác giả, tác giả xuất sắc nhất tham dự một khóa học về làm phim tại Mỹ.

truong hoc ma mut thang loi tai cuoc thi lam phim pitching hinh 1

Tác giả Ngân Zeta chia sẻ về dự án phim “Trường học Ma mút”

Các tác giả tham gia cuộc thi tuổi đời còn rất trẻ, đa số thuộc thế hệ 8x, 9x, trong đó người trẻ tuổi nhất sinh năm 1997. Tuy nhiên, nhiều người từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.

10 dự án phim tham gia pitching lần này bao gồm: “Địa và nàng” (Nhóm tác giả ALT); “Death goes on” (Tên cũ “Project 781” - Nhóm tác giả Nguyễn Mỹ Anh và Trần Phương Trang); “Nếu như là định mệnh” (Tác giả Nguyễn Thy Phương Anh); “Nhiệm vụ 2020” (Nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Chi và Trần Vi Đại Phú); “Tự lực Văn đoàn” (Tác giả Đoàn Tất Đạt); “Đêm ả đào” (Tác giả Đặng Thu Hà); “Đàn bà thời đại” (Tác giả Trần Nhân Kiên); “Trường học Ma mút” (Tác giả Ngân Zeta); “Bản sắc” (Tác giả Nhóm JOS Creative); “Phở Indie” (Tác giả Nguyễn Lê Hoàng Việt).

Tại vòng chung khảo, các nhóm tác giả, tác giả đã thuyết trình dự án của mình để lựa chọn ra dự án xuất sắc nhất.

Sau 10 màn tự bảo vệ, “Trường học Ma mút” đã thuyết phục được Ban giám khảo của vòng thi pitching, tác giả dự án đã giành tấm vé đến Mỹ để có thể thực hiện ước mơ đưa bộ phim của mình từ trang giấy lên màn ảnh. “Tự lực văn đoàn” đoạt giải nhì với phần thưởng là một bộ công cụ làm phim trên điện thoại từ Ban tổ chức.

truong hoc ma mut thang loi tai cuoc thi lam phim pitching hinh 2

Dự án “Death goes on”, dự án của Nguyễn Mỹ Anh và Trần Phương Trang

truong hoc ma mut thang loi tai cuoc thi lam phim pitching hinh 3

Nhóm tác giả "Địa và Nàng" giới thiệu dự án

truong hoc ma mut thang loi tai cuoc thi lam phim pitching hinh 4

Các nhà làm phim trẻ tự bảo vệ dự án của mình

truong hoc ma mut thang loi tai cuoc thi lam phim pitching hinh 5

Hai tác giả trẻ nhận giải nhất và giải nhì

Hội thảo làm phim - Film Pitching đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ và giới làm phim. Sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia đến từ Mỹ vào Ban Giám khảo chứng minh hoạt động điện ảnh ở Việt Nam đã trở lại bình thường sau hai năm trầm lắng, đứt đoạn vì đại dịch COVID-19.

Kể từ khi phát động cuộc thi vào năm 2020, Ban Tổ chức đã nhận được 41 ý tưởng/dự án. Hội đồng sơ tuyển đã chọn 10 dự án vào vòng pitching. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi trình bày ý tưởng của 10 dự án xuất sắc nhất này đã không thể thực hiện được và phải lùi sang năm nay.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: