Truyền hình Ấn Độ sử dụng MC AI để thay thế con người

(CLO) Vào tháng 4, một MC trí tuệ nhân tạo (AI) đã lần đầu tiên trình bày tin tức trên một kênh truyền hình ở Ấn Độ.

MC AI Sana có làn da trắng và mái tóc đen dài, "cô" đọc những tin tức nổi bật trên kênh tiếng Hindi Aaj Tak thuộc sở hữu của India Today, một trong những hãng truyền thông lớn nhất Ấn Độ.

Theo sau Sana, Odisha TV ở miền đông Ấn Độ đã tiết lộ MC AI của họ có tên Lisa mặc trang phục sari truyền thống, có đôi mắt đen và đọc các tin tức bằng tiếng Odia, ngôn ngữ địa phương.

truyen hinh an do su dung mc ai de thay the con nguoi hinh 1

Lisa là một MC AI cho Odisha TV. Ảnh: Twitter@otvnews

Các MC AI này đưa tin với một giọng đều đều không cảm xúc và không có cử chỉ tay. Tuy nhiên, việc xuất hiện của các MC AI này đã báo trước một cột mốc quan trọng trong việc phát sóng truyền hình và báo chí kỹ thuật số, khi "họ" có thể cung cấp tin tức, dự báo thời tiết và cập nhật tài chính và thể thao trong thời gian thực mà không cần nghỉ ngơi.

Với hai MC AI được thiết lập với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình trong vòng 3 tháng, tốc độ thay đổi do AI thúc đẩy đã khiến ngay cả các chuyên gia cũng phải ngạc nhiên. Mặc dù họ đã dự đoán công nghệ mới sẽ nhanh chóng tác động đến các ngành như dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe, nhưng ít ai ngờ rằng nó sẽ bén rễ nhanh chóng trong giới truyền thông như vậy.

Ở một quốc gia có 22 ngôn ngữ chính thức, Sana với khả năng đa ngôn ngữ và Lisa có khả năng song ngữ có thể giúp người Ấn Độ tiếp nhận tin tức dễ dàng hơn nhiều. Trong khi Lisa hiện chỉ nói được bằng tiếng Anh và tiếng Odia, thì Sana có thể nói được 75 ngôn ngữ, mặc dù hiện tại "cô ấy" chỉ trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng Bangla.

Đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Pháp vào đầu tháng này, Sana đã kể về chuyến thăm bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Hindi. Cả India Today và Odisha TV đều nói rằng những MC AI này đã bổ sung cho những người dẫn chương trình và nhà báo chứ không phải là sự thay thế cho con người.

“Đó là vấn đề về hiệu quả cao hơn trong tòa soạn và nâng cao khả năng sáng tạo của nhân viên bằng cách loại bỏ các nhiệm vụ nhàm chán và lặp đi lặp lại. Sana có thể nói nhiều ngôn ngữ, chuyển đổi giữa các chủ đề một cách dễ dàng và không bao giờ mệt mỏi”, Vivek Malhotra, trưởng bộ phận tiếp thị và chiến lược của India Today cho biết.

Quan điểm đó cũng tương đồng tại Odisha TV. “Lisa sẽ là một đối tác tuyệt vời. Nó thực hiện các công việc lặp đi lặp lại và phân tích dữ liệu, vì vậy những người đưa tin có thể tập trung vào các góc nhìn mới và công việc sáng tạo hơn”, Jagi Mangat Panda, giám đốc điều hành của kênh cho biết.

Tuy nhiên, các hãng này còn đang đào tạo chatbot có thể tiến hành các cuộc tranh luận trên truyền hình. Mallhotra cho biết Sana đang được đào tạo để sẵn sàng cho một cuộc tranh luận với cả những người tham gia hội thảo là con người và AI. Ông nói: “Là một tòa soạn, chúng tôi phải đi đầu trong tất cả các công nghệ mới, vì vậy chúng tôi sẽ thử nghiệm và áp dụng tất cả những gì AI cung cấp".

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: