Không chỉ dừng lại ở một buổi ra mắt sách thông thường, sự kiện giới thiệu bộ truyện tranh "Aya ở phố Yop" kết hợp giao lưu cùng tác giả đã mang đến cho độc giả góc nhìn mới mẻ về một châu lục tưởng chừng xa xôi như châu Phi.
Thông qua những câu chuyện đời thường, gần gũi, tác giả Marguerite Abouet mong muốn khẳng định mỗi nền văn hóa đều có sự đa dạng và sức sống riêng, không thể bị gói gọn trong những khuôn mẫu hay định kiến phiến diện.
Dù được xây dựng dưới hình thức truyện tranh giải trí, "Aya ở phố Yop" lại chứa đựng nhiều giá trị văn hóa sâu sắc. Qua lời kể chân thực và nét vẽ sinh động, một châu Phi hiện lên với nhịp sống đa sắc màu, xoay quanh các mối quan hệ gia đình, bạn bè, khát vọng của người trẻ cũng như những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu.
Tại buổi giao lưu, Marguerite Abouet chia sẻ chị viết tác phẩm từ mong muốn tái hiện một châu Phi chân thực, đời thường hơn so với những hình ảnh quen thuộc trên truyền thông.
“Tôi muốn người đọc nhìn thấy một châu Phi khác, nơi có những cô gái trẻ với ước mơ, có niềm vui, tình bạn và cả những câu chuyện rất đời thường”, nữ tác giả nói. Chị cũng cho biết việc lựa chọn bối cảnh cuối thập niên 1970 là một “cách kể có chủ ý”, khi những câu chuyện trong truyện lại phản ánh các vấn đề rất hiện đại của đời sống hôm nay.
Bối cảnh khu phố Yopougon (Bờ Biển Ngà) những năm 1970 được tái hiện qua nét vẽ của Clément Oubrerie không chỉ mang màu sắc hoài niệm mà còn trở thành phông nền cho những câu chuyện về tình yêu, gia đình, định kiến và khát vọng cá nhân. Nhờ đó, tác phẩm vừa có giá trị tái hiện văn hóa, vừa tạo sự đồng cảm với độc giả ở nhiều độ tuổi.
Ở góc nhìn nghiên cứu, nhà văn, dịch giả Ngô Tự Lập nhấn mạnh ý nghĩa của tác phẩm trong việc góp phần phá vỡ những định kiến lâu nay về châu Phi. Theo ông, văn học - nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hình cách con người hiểu về thế giới, từ đó mở ra những kết nối văn hóa sâu sắc hơn.
Sự hưởng ứng tích cực từ người tham dự cho thấy sức hấp dẫn của hình thức kể chuyện bằng truyện tranh trong việc đưa các vấn đề văn hóa đến gần công chúng.
Buổi giao lưu bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc mở rộng nhận thức, giúp độc giả hiểu rõ hơn về châu Phi - một châu lục tuy xa về địa lý nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách văn hóa và tạo nên sự kết nối tự nhiên, đặc biệt với thế hệ trẻ.