Tử tù Mỹ bị xử bắn lần đầu tiên sau 15 năm

(CLO) Brad Sigmon, 67 tuổi, kẻ giết người bị kết án, đã chọn phương pháp xử bắn thay vì ghế điện hoặc tiêm thuốc độc.

Vào thứ Sáu, một tử tù ở Nam Carolina đã bị xử bắn, trở thành người đầu tiên ở Hoa Kỳ bị hành quyết theo phương pháp này trong 15 năm qua. Sigmon bị tuyên bố đã tử vong lúc 6:08 chiều sau khi bị ba nhân viên nhà tù tình nguyện bắn bằng súng trường nạp đạn thật.

tu tu my bi xu ban lan dau tien sau 15 nam hinh 1

Những người biểu tình phản đối án tử hình bên ngoài nhà tù Columbia cầm những tấm biển có hình Brad Sigmon, người đã bị hành quyết vào ngày 7 tháng 3 năm 2025. (Ảnh: SC Daily Gazette)

Năm 2001, Sigmon giết cha mẹ của bạn gái cũ bằng gậy bóng chày tại nhà riêng của họ ở Greenville. Mục đích của hắn là bắt cóc con gái họ. Sigmon khai với cảnh sát rằng hắn muốn đưa cô ấy đi chơi cuối tuần lãng mạn, rồi sau đó giết cô và tự sát.

Lý do chọn xử bắn

Các luật sư của Sigmon cho biết ông ta chọn xử bắn vì ghế điện có thể "nấu chín" ông, còn tiêm thuốc độc bằng pentobarbital có thể khiến ông bị ngạt thở do dịch tràn vào phổi.

Chi tiết về phương pháp tiêm thuốc độc của Nam Carolina được giữ bí mật. Sigmon đã yêu cầu Tòa án Tối cao tiểu bang tạm dừng việc hành quyết nhưng không thành công.

Vào ngày hành quyết, Sigmon mặc bộ đồ liền quần màu đen, trùm đầu và có một mục tiêu trắng viền đỏ trên ngực. Tất cả xạ thủ bắn cùng lúc qua các lỗ trên tường. Khoảng một chục nhân chứng theo dõi qua lớp kính chống đạn nhưng không nhìn thấy đội xử bắn. Một bác sĩ kiểm tra trong 90 giây rồi tuyên bố hắn đã tử vong.

Lịch sử xử bắn ở Mỹ

Xử bắn là phương pháp hành quyết có lịch sử lâu đời trên thế giới và ở Mỹ, từng được dùng để trừng phạt tội đào ngũ, nổi loạn trong quân đội và làm công cụ đàn áp chính trị.

Từ năm 1977, chỉ ba tử tù khác ở Mỹ bị xử bắn, tất cả đều ở Utah. Lần gần nhất là Ronnie Lee Gardner vào năm 2010.

Luật sư và người ủng hộ Sigmon đã yêu cầu Thống đốc Cộng hòa Henry McMaster giảm án xuống tù chung thân, cho rằng hắn là một tù nhân mẫu mực. Tuy nhiên, yêu cầu này bị từ chối.

Từ khi án tử hình được nối lại tại Mỹ năm 1976, Nam Carolina đã thi hành án tử hình 46 tù nhân: 7 người bằng ghế điện, 39 người bằng tiêm thuốc độc.

Những năm 2000, Nam Carolina từng có tỷ lệ thi hành án tử cao, trung bình 3 vụ/năm. Tuy nhiên, 13 năm qua, các vụ tử hình bị đình chỉ do thiếu thuốc tiêm.

Tòa án Tối cao tiểu bang đã cho phép tái áp dụng án tử hình từ tháng 7. Dự kiến, Nam Carolina sẽ thực hiện án tử hình cứ năm tuần một lần. Hiện tiểu bang có 28 tử tù, trong đó hai người đã hết thời gian kháng cáo.

Hà Trang (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: