Chính quyền Mỹ sắp bán thêm gói vũ khí 8 tỷ USD cho Israel

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo lên Quốc hội Mỹ về kế hoạch bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la cho Israel, theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch này cho biết vào ngày 4/1.

Một quan chức giấu tên tiết lộ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã "thông báo không chính thức đến Quốc hội về đề xuất bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la nhằm hỗ trợ an ninh lâu dài của Israel thông qua việc bổ sung kho đạn dược và các năng lực phòng không quan trọng".

Thông báo sơ bộ này cho phép các ủy ban của Quốc hội xem xét kỹ lưỡng kế hoạch trước khi có thông báo chính thức.

chinh quyen my sap ban them goi vu khi 8 ty usd cho israel hinh 1

Tên lửa Lockheed Martin AGM-114M Hellfire II. Ảnh: Stahlkocher, CC BY-SA 3.0

Gói vũ khí bao gồm: tên lửa không đối không tầm trung để đối phó với các mối đe dọa từ trên không, tên lửa Hellfire AGM-114, đạn pháo 155mm để tấn công mục tiêu tầm xa, đầu đạn nặng 500 pound (khoảng 227 kg).

Từ sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Hamas tại Gaza nhằm đáp trả vụ tấn công bất ngờ của nhóm này vào ngày 7/10, chính quyền Biden đã cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Israel. Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định sự ủng hộ "vững như thép" đối với Israel.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ quân sự trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng ngày càng gia tăng – hiện đã vượt 45.700 người theo Cơ quan Y tế do Hamas điều hành tại Gaza – và điều kiện sống ngày càng tồi tệ cho dân thường, đang trở thành vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ.

Nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo, cùng với một số nhóm tiến bộ, trước đó đã tuyên bố không bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2024 nếu ông không dừng viện trợ vũ khí cho Israel. Sinh viên tại hàng chục trường đại học Mỹ đã tổ chức biểu tình phản đối viện trợ này. 

Ông Donald Trump, người ủng hộ mạnh mẽ Israel, tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Gaza nếu được bầu, nhưng không giải thích rõ cách thực hiện.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 70% số người thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Gaza là phụ nữ và trẻ em. Các tổ chức cứu trợ mô tả điều kiện sống khắc nghiệt mà dân thường tại đây đang phải đối mặt.

Sau khi từng đe dọa giảm nguồn cung vũ khí cho Israel nếu tình hình nhân đạo không cải thiện ở Gaza, chính quyền Mỹ đã không thực hiện. Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã lại khiến thêm hàng trăm người thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza.

Cao Phong (theo CNN, Reuters, NPR)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: