Ông Trump xác nhận Ukraine đã nhận Patriot, châu Âu chịu toàn bộ chi phí

(CLO) Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Ukraine đã bắt đầu nhận hệ thống tên lửa Patriot từ Đức theo một thỏa thuận do NATO làm trung gian, trong đó Mỹ cung cấp vũ khí còn các nước châu Âu sẽ chịu toàn bộ chi phí.

“Chúng đã được chuyển tới từ Đức. Đức sẽ nhận lại một hệ thống mới để thay thế cái đã gửi đi”, ông Trump nói với báo giới tại Washington sau một sự kiện ở Pennsylvania. “Trong mọi trường hợp, Mỹ đều được hoàn trả đầy đủ”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng việc chuyển giao hệ thống phòng không cho Kiev có thể mất vài tháng, và hiện các bên vẫn chưa thống nhất được về số lượng cũng như cấu hình cụ thể của từng đơn vị Patriot.

Tổng thống Trump cho biết các khoản thanh toán sẽ được thực hiện thông qua NATO hoặc trực tiếp từ các quốc gia thành viên EU. “Chúng tôi sẽ không còn đầu tư gì nữa. Chúng tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền đã đóng”, ông nhấn mạnh.

untitled(10).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tại Phòng Bầu dục hôm 14/7, ông Trump đã gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte để công bố thỏa thuận hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho họ, và họ sẽ phải trả tiền. Mỹ không mua vũ khí, chỉ sản xuất, và châu Âu sẽ thanh toán”, ông Trump nói.

Ông Rutte xác nhận thông tin này, tuyên bố: “Mỹ thực sự đã quyết định cung cấp cho Ukraine tất cả những gì cần thiết thông qua NATO. Châu Âu sẽ chi trả 100% chi phí”.

Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh mục tiêu chính của ông là thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng 50 ngày. Ông ra tối hậu thư rằng nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Nga và tăng thuế đối với các nước mua dầu khí và năng lượng của Moscow.

“Chúng ta có thể cứu được 5.000 hoặc 6.000 mạng người mỗi tuần — là lính Nga và Ukraine, không phải người Mỹ”, ông nói, trích dẫn một báo cáo cho biết hơn 7.000 binh sĩ từ cả hai phía đã thiệt mạng chỉ trong tuần trước.

Phía Nga vẫn chưa chính thức phản hồi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ là “rất nghiêm trọng” và Moscow cần thêm thời gian để phân tích trước khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định có đưa ra bình luận hay không.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: