Bầu cử Đức: Các ứng cử viên tranh luận về kinh tế, Ukraine và Phó Tổng thống Mỹ

(CLO) Vào ngày 16/2, bốn ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Đức là Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck và Alice Weidel đã tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.

Sự kiện diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 23/2. Đây là lần đầu tiên cử tri Đức chứng kiến bốn ứng cử viên cùng tranh luận trên sân khấu.

bau cu duc cac ung cu vien tranh luan ve kinh te ukraine va pho tong thong my hinh 1

Bốn ứng cử viên tranh luận trực tiếp. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc tranh luận diễn ra giữa 4 ứng cử viên gồm ông Friedrich Merz, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU);  Thủ tướng Olaf Scholz, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD); ông Robert Habeck, đồng lãnh đạo Đảng Xanh, hiện giữ chức Bộ trưởng Kinh tế; bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đại diện phe cực hữu.

4 ứng viên đã thảo luận về kế hoạch của họ cho nền kinh tế Đức và cuộc chiến Ukraine - Nga. Hai ứng viên Friedrich Merz và Olaf Scholz chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vì can thiệp vào chính trị Đức, sau bài phát biểu của ông tại Hội nghị An ninh Munich. Ngược lại, Alice Weidel, người đã gặp Phó Tổng thống Vance bên lề sự kiện, kêu gọi duy trì quan hệ tốt với chính quyền ông Trump.

Nhập cư bất hợp pháp cũng là một chủ đề quan trọng được thảo luận trong cuộc tranh luận. Ông Friedrich Merz nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tình trạng đình trệ kinh tế. Ông cam kết lãnh đạo một chính phủ không tranh cãi nội bộ, tích cực tham gia vào châu Âu và đảm bảo tiếng nói của Đức được lắng nghe.

Trong phần phát biểu kết thúc, ông Olaf Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai để đảm bảo an ninh châu Âu và tài chính cần thiết mà không cắt giảm lương hưu, chăm sóc sức khỏe hoặc cơ sở hạ tầng. Ông kêu gọi đầu tư vào Đức và duy trì sự đoàn kết của đất nước thông qua mức lương tối thiểu cao hơn và hệ thống thuế công bằng hơn.

Bà Alice Weidel thì tuyên bố sẽ làm cho Đức trở nên giàu có và an toàn trở lại bằng cách ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ biên giới.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đảng CDU của ông Friedrich Merz dẫn đầu khi chiếm khoảng 30% và đảng AfD của bà Alice Weidel chiếm khoảng 20%. Đảng SPD của ông Olaf Scholz hiện đang đứng thứ ba với 15%, trong khi đảng Xanh của ông Robert Habeck đứng thứ tư với hơn 13%.

Cao Phong (theo DW, The Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: