Bầu cử Đức còn 3 ngày: Hai ông Scholz và Merz đối đầu trong cuộc tranh luận cuối cùng

(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) và đối thủ chính Friedrich Merz từ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/SCU) đã tranh luận quyết liệt trước thềm bầu cử Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tới.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử, khối CDU/CSU của ông Merz đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, theo sau là Đảng Cực hữu (AfD) ở vị trí thứ hai, trong khi SPD của ông Scholz chỉ đứng thứ ba.

bau cu duc con 3 ngay hai ong scholz va merz doi dau trong cuoc tranh luan cuoi cung hinh 1

CDU đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò trước bầu cử với 30%. Ảnh: Wahirecht.de

Bài liên quan

Bầu cử Đức còn 4 ngày: Phe bảo thủ sụt giảm trong cuộc thăm dò

Cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình đã khép lại với một câu hỏi nhẹ nhàng. Ông Scholz hài hước nói rằng ông sẵn sàng lên máy bay do đối thủ Merz – một phi công nghiệp dư – điều khiển, “tất nhiên với điều kiện giấy phép phi công của ông ấy là thật”.

Merz đáp lại rằng ông cũng đồng ý chèo thuyền cùng Scholz, người đam mê môn chèo thuyền. “Tôi bơi giỏi, nên thậm chí không cần áo phao”, Merz đùa. Scholz nhấn mạnh ông thường là người cầm nhịp trong thuyền đôi. Tuy nhiên, với kết quả thăm dò hiện tại, khả năng ông tiếp tục giữ vai trò “cầm nhịp” trong quốc hội từ sáng thứ Hai rất khó xảy ra.

Dù vậy, không loại trừ khả năng Scholz và Merz sẽ cùng “chung thuyền” trong một chính phủ liên minh, do không có đảng nào thực sự vượt trội. Tuy nhiên, việc CDU đang dẫn đầu với hơn 30% trong các cuộc thăm dò, khiến ông Merz nhiều khả năng trở thành Thủ tướng Đức tiếp theo. 

Với tỷ lệ hiện tại, CDU cần ít nhất một đối tác liên minh để chiếm đa số. Merz đã loại trừ khả năng hợp tác với Đảng cực hữu AfD, nên chỉ còn SPD của Scholz và Đảng Xanh là lựa chọn khả thi.

Ông Merz tự tin: “Điều quan trọng là giành được nhiều phiếu để có một vị thế mạnh, không chỉ đứng đầu chính phủ mà còn thực sự lãnh đạo nó. Nếu chúng tôi dẫn đầu đủ xa, chỉ cần một đối tác là đủ. Khi đó, nếu phải hợp tác với một trong những đảng từng cầm quyền, sẽ thú vị khi xem họ có sẵn sàng sửa sai để cùng giải quyết vấn đề từ góc độ trung dung không”.

Theo truyền thống, CDU ưu tiên liên minh với Đảng Dân chủ Tự do (FDP). Nhưng FDP hiện đang chật vật để vượt qua ngưỡng 5% cần thiết để vào quốc hội. Merz nhận xét: “FDP tự đẩy mình vào thế khó. Tôi đã mong mọi chuyện khác đi”.

Thủ tướng Scholz tin rằng nhiều cử tri vẫn chưa quyết định. Ông Merz đáp: “Sẽ không có phép màu trong 4 ngày tới. Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông sẽ chấm dứt vào Chủ nhật”. Khi được hỏi vì sao CDU chỉ đạt khoảng 30%, Merz nói: “Sau thất bại năm 2021, việc trở lại vị trí này không phải điều hiển nhiên. Tôi hy vọng đạt kết quả mạnh để CDU dẫn đầu liên minh mà không bị cuốn vào tranh cãi như chính phủ hiện tại”.

Cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh Đức đối mặt nhiều thách thức: khủng hoảng năng lượng sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt, lạm phát tăng cao, và sự trỗi dậy của các phong trào cực hữu trên khắp châu Âu. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong cử tri Đức, với một bộ phận lớn lo ngại về kinh tế và an ninh, trong khi những người khác ưu tiên các vấn đề khí hậu và xã hội.

Ngoài ra, sự sụp đổ của liên minh cầm quyền trước đó giữa SPD, Đảng Xanh và FDP đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng hình thành một chính phủ ổn định sau ngày 23/2.

Cao Phong (theo DW, CNN, NYT)

Xem thêm

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

(CLO) Một đợt nắng nóng dữ dội đang bao trùm Tây Âu, khiến cuộc sống tại nhiều thành phố lớn như Paris và London bị đảo lộn. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm lộ rõ những hạn chế của hệ thống nhà ở vốn được thiết kế để giữ ấm thay vì chống nóng.

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

(CLO) Giới chức Myanmar ngày 26/6 đã tiêu hủy số ma túy bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD trong các buổi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố, nhân Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp của Liên hợp quốc.

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela


(CLO) Những hình ảnh và video kinh hoàng từ trên không cho thấy cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp do hai trận động đất liên tiếp gây ra tại Venezuela. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 188 người được xác định thiệt mạng, cùng hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Đoạn video được quay từ một chiếc trực thăng vào sáng 25/6 cho thấy quy mô thiệt hại gây ra cho các thành phố ven biển phía bắc Venezuela.

Cỡ chữ bài viết: