Bầu cử Đức còn 4 ngày: Phe bảo thủ sụt giảm trong cuộc thăm dò

(CLO) Chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào ngày 23/2. Một cuộc thăm dò mới nhất từ YouGov cho thấy tỷ lệ ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của ứng viên Thủ tướng Friedrich Merz đã giảm hai điểm phần trăm, xuống còn 27%.

Đây là kết quả tệ nhất của liên minh này kể từ tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, Đảng Cánh tả lại có bước tiến đáng kể khi tăng ba điểm phần trăm, đạt mức 9%. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm cử tri trẻ tuổi, theo YouGov.

bau cu duc con 4 ngay phe bao thu sut giam trong cuoc tham do hinh 1

Bốn ứng cử viên trong cuộc tranh luận trực tiếp vừa diễn ra. Ảnh chụp màn hình.

Đảng cực hữu AfD vẫn giữ vị trí thứ hai với 20%, giảm một điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi đảng SPD trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz tăng nhẹ lên 17%. Đảng Xanh giữ nguyên mức 12%, còn đảng Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) vẫn duy trì ở mức 5%. Đảng Dân chủ Tự do (FDP) chuyên về kinh tế cũng không thay đổi, với tỷ lệ ủng hộ ở mức 4%.

Kết quả khảo sát này đến vào thời điểm quan trọng, khi các chính đảng đang dồn toàn lực cho chặng đua nước rút cuối cùng trước ngày bầu cử. Khoảng 59,2 triệu người Đức đủ điều kiện đi bầu vào Chủ nhật tới, và cuộc đua giành quyền lãnh đạo nước Đức vẫn đang diễn ra vô cùng quyết liệt.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Olaf Scholz đã có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 5 năm vụ xả súng tại Hanau, ông nhấn mạnh rằng Đức cần tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông bày tỏ sự lo lắng về việc nhiều người nhập cư vẫn cảm thấy bất an và nhấn mạnh rằng đất nước không thể để thù hận có chỗ đứng.

Vụ xả súng năm 2020 từng gây chấn động nước Đức, khi một kẻ cực đoan sát hại chín người có gốc nhập cư, trong đó có một công dân người Romani.

Trong diễn biến liên quan đến chiến dịch tranh cử, một sự cố hài hước đã xảy ra khi chi nhánh Berlin của đảng cực hữu AfD mắc lỗi chính tả trên áp phích tranh cử của mình, viết sai từ "Deutschland" thành "Deutschand". Sau khi bị chế giễu trên mạng xã hội, một ứng viên của AfD đã cố gắng lý giải đây là một "câu đố hình ảnh", nhưng bài đăng trên nền tảng X đã bị xóa ngay sau đó.

Bên cạnh đó, Đảng Cánh tả đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ giới trẻ. Đồng lãnh đạo đảng này, Jan van Aken, tuyên bố rằng số lượng thành viên đã tăng thêm 18.000 người kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu. Ông cho biết các cử tri trẻ đặc biệt ủng hộ thông điệp kêu gọi "lấy tiền từ người giàu để hỗ trợ người nghèo" của đảng. Để tiếp cận nhóm cử tri này, Đảng Cánh tả cũng đang đẩy mạnh chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối thứ Hai, bốn ứng viên thủ tướng đã trả lời các câu hỏi từ công chúng. Ông Friedrich Merz của CDU cam kết siết chặt chính sách phúc lợi, giảm thuế và đẩy nhanh quá trình trục xuất người nhập cư trái phép. Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh đến vấn đề quỹ hưu trí, y tế và lao động nước ngoài. Ông cũng cáo buộc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance can thiệp vào bầu cử Đức.

Bà Alice Weidel, ứng viên của AfD, tuyên bố người nhập cư là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tội phạm và khẳng định đảng của bà phản đối nhập cư bất hợp pháp nhưng vẫn ủng hộ hội nhập.

Ứng viên của Đảng Xanh, ông Robert Habeck, thừa nhận rằng một trong những sai lầm lớn nhất của chính phủ đương nhiệm là chưa đầu tư đủ vào cơ sở hạ tầng dài hạn. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Ukraine đã khiến giá năng lượng tăng cao và Đảng Xanh đang nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến để giảm bớt bộ máy quan liêu.

Hiện tại, các ứng viên đang đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử trên khắp nước Đức. Ông Friedrich Merz dự kiến sẽ có mặt tại Halle và Potsdam, trong khi Thủ tướng Olaf Scholz sẽ tiếp tục chiến dịch ở Oldenburg và Emden, hai thành phố phía đông bắc nước Đức.

Cao Phong (theo DW, CNN, BBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: