(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam chủ trương xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc...
(CLO) Hôm nay (28/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gặp mặt Đoàn đại biểu Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2018. Đây là những hội viên phụ nữ tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
(CLO) Đã có sự kết nối các trường với nhau, với doanh nghiệp, các bộ ngành để hỗ trợ sinh viên, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Sáng tạo là của cá nhân nhưng kết nối với nhau thì càng có ý nghĩa và cổ vũ thêm nhiều sáng tạo mới. Từ đó tạo ra sức mạnh lớn, để cả đất nước đi nhanh hơn.
(CLO) Hôm nay (11/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã dự hội nghị công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Hà Nội.
(CLO) Mặc dù đã có những thành công ban đầu, tăng trưởng kinh tế Thái Lan vẫn chững lại khi các dự án phát triển hào nhoáng hút cạn tài nguyên từ các lĩnh vực sáng tạo và năng suất.
(CLO) Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam chuyển mình từ quốc gia có thu nhập thấp, sang quốc gia có thu nhập trung bình tương đối dễ dàng và thành công. Tuy nhiên, để chuyển sang quốc gia có thu nhập cao là một câu chuyện hoàn toàn khác.
(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 đã đề ra”.
(NB&CL) Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những những triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
(NB&CL) Với những thành tựu trong gần 38 năm Đổi mới, Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên thế giới. Để đạt được mục tiêu này, nền kinh tế sẽ phải tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là 7% trong vòng 20 năm tới.
(CLO) Ngân hàng Thế giới cho biết hơn 100 quốc gia – bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi có nguy cơ mắc kẹt trong “bẫy thu nhập trung bình” trừ khi họ áp dụng các chiến lược tăng trưởng triệt để cho nền kinh tế của mình.
(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu, tới năm 2045 sẽ trở thành một quốc gia có thu nhập cao. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, mục tiêu này đang bị rung lắc bởi đại dịch COVID-19, kèm theo đó là tở ngại từ “bẫy thu nhập trung bình”.