Bị chó cắn không tiêm phòng, 6 tháng sau nguy cơ tử vong vẫn hiện hữu

(CLO) Một trường hợp mắc bệnh dại nguy kịch vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khiến các chuyên gia y tế cảnh báo về nguy cơ chủ quan sau khi bị chó cắn. Bệnh nhân S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và phải thở máy.

Theo người nhà, khoảng 6 tháng trước, anh Đ. từng bị chó cắn cùng lúc với chị dâu, cháu gái và một người hàng xóm, nhưng không tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm.

3 ngày trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như sợ gió, sợ nước, kích thích mạnh. Sau một ngày điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

z7222037079465_f8ad4287273c4c9d993b61d7db877943.jpg
Theo thông tin từ người nhà, khoảng 6 tháng trước, bệnh nhân từng bị chó cắn, cùng thời điểm với chị dâu, cháu gái và một người hàng xóm.

ThS.BS Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu cho biết: “Virus dại có thể ủ bệnh kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Đây là lý do nhiều người chủ quan nghĩ rằng ‘đã lâu rồi thì không sao’, nhưng thực tế khi bệnh phát cơn, gần như không còn cơ hội cứu chữa".

Bác sĩ Bảo khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không chủ quan khi bị động vật nghi dại cắn hoặc liếm vết thương. Ngay cả sau nhiều tháng, nếu chưa tiêm phòng, nguy cơ mắc bệnh vẫn hiện hữu.

Do đó, người dân cần tiêm vắc xin phòng dại ngay lập tức sau phơi nhiễm, đặc biệt với các vết thương nặng hoặc ở vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, bàn tay, bàn chân hay bộ phận sinh dục. Tuyệt đối không tự đắp thuốc, lá cây hay mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng và làm giảm hiệu quả tiêm phòng.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh dại vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong cao nhất trên toàn cầu, với khoảng 13.700 người chết mỗi năm, trong đó 40% là trẻ em dưới 15 tuổi.

Tại Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 67 ca tử vong do bệnh dại, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (77 ca) nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại. Các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục là điểm nóng, chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước. Căn bệnh không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm, chưa kể tổn thất gián tiếp về lao động và sinh kế.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hơn 70% ca tử vong do dại xảy ra tại khu vực nông thôn, trong đó 60% là người dân tộc thiểu số và 15-20% là trẻ em. Đáng chú ý, 6% số người tử vong không đủ điều kiện tài chính để tiêm phòng - một con số cho thấy thách thức lớn trong bảo đảm công bằng y tế.

Ông Vũ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh nhận định: “Nguyên nhân chính vẫn là do chi phí tiêm phòng cao, người dân phải tự chi trả, khiến nhiều người e ngại dù biết rủi ro. Mỗi lần tiêm vắc xin dại tốn hàng trăm nghìn đồng, là gánh nặng với nhiều gia đình vùng sâu, vùng xa”.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: