9 tháng đầu năm, 58 người tử vong vì bệnh dại

(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố, con số này tuy giảm so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại.

Bệnh dại do virus Rhabdovirus gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua chó mèo cắn. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất: khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần 100%.

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH/OIE), 99% trường hợp mắc bệnh dại ở người xuất phát từ chó dại, hơn 80% xảy ra ở khu vực nông thôn và 40% nạn nhân là trẻ em. Mỗi năm toàn cầu có khoảng 59.000 người chết vì bệnh này, chủ yếu tại châu Á và châu Phi.

trieu-chung-benh-dai(1).png
Hàng năm trên toàn cầu ghi nhận khoảng 59.000 trường hợp tử vong ở người tại hơn 150 quốc gia, với 95% các trường hợp ở châu Phi và châu Á.

Ở Việt Nam, nguồn lây chính vẫn là chó và mèo (chiếm 98% số người đi tiêm chủng, 100% số tử vong). Riêng năm 2024, cả nước có 89 người tử vong, tăng so với các năm trước. Điểm chung là tất cả nạn nhân đều không tiêm vắc xin phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại, nhiều người chủ quan cho rằng “chó nhà cắn thì không sao”.

Bộ Y tế cũng cảnh báo thêm: mới đây, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan đã tuyên bố một số khu vực thuộc Bangkok và tỉnh Samut Prakan là “vùng dịch tạm thời bệnh dại”.

tiem-ngua-benh-dai(1).png
Tỷ lệ tiêm phòng dại ở vật nuôi còn thấp.

Chính quyền sở tại lập tức cấm di chuyển chó, mèo và các loài động vật có vú trong 30 ngày, yêu cầu báo cáo bắt buộc về động vật ốm và siết chặt các biện pháp thú y.

Để kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này, Chính phủ đã ban hành Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 – 2030, đặt mục tiêu không còn người chết vì bệnh dại vào năm 2030.

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên & Môi trường triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có tiêm phòng cho đàn chó mèo, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường dự phòng sau phơi nhiễm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh bệnh dại bằng cách quản lý chặt chẽ vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và tuyệt đối không để vật nuôi cắn người. Trong trường hợp bị chó hoặc mèo cắn, cần ngay lập tức rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

Bộ Y tế nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, các bài thuốc dân gian hay tin vào những biện pháp mê tín dị đoan thay thế cho điều trị y tế. Việc chủ động cập nhật thông tin, nâng cao cảnh giác là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: