(CLO) Vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây các bệnh về đường hô hấp hoạt động mạnh.
(CLO) Sáng nay (11/9), Bệnh viện Thanh Nhàn đã bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho 1.020 sản phụ trên 13 tuần. Trong buổi sáng đã có gần 500 sản phụ được tiêm phòng.
(CLO) Bắt đầu từ 19h tối 4/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với các cơ quan ban ngành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.
(CLO) Những ngày gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều người dân tự test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà cho kết quả dương tính nhưng không báo với địa phương mà đi thẳng đến bệnh viện để khám sàng lọc.
(CLO) Theo Sở Y tế TP. Hà Nội hiện Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, số bệnh nhân nặng đang điều trị và tử vong tăng cao, đa số bệnh nhân tử vong chủ yếu là người cao tuổi và chưa tiêm vaccine.
(CLO) Thời gian gần đây, rất nhiều người dân Thủ đô đã tới khám tại các trung tâm điều trị hậu COVID-19 vì gặp phải các vấn đề về sức khỏe sau khi đã âm tính SARS-CoV-2.
(CLO) Những ngày gần đây, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận số lượng bệnh nhân cúm A rất đông. Có những ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân. Nếu như mọi năm đây là thời điểm bệnh nhân sốt xuất huyết gia tăng thì năm nay quy trình lại bị đảo ngược.
(CLO) Thời tiết nồm ẩm kéo dài những ngày qua, khiến số trẻ em và người già tới khám và điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn do mắc các bệnh về hô hấp tăng cao.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, hiện số bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại đây chiếm 7-10%, bệnh nhân phải truyền tiểu cầu cũng tăng cao nhất trong tháng 10 với hơn 200 đơn vị tiểu cầu. Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng từ tuần 28 và tăng nhanh từ tuần 35.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến là một bệnh nhân nam 42 tuổi bị ngã cầu thang dẫn đến đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng.
(CLO) Sáng nay ngày 24/3/2025, Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25/3 và đánh dấu 5 năm thành lập Phòng Công tác Xã hội. Sự kiện nhằm tôn vinh vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện, tri ân các cá nhân và tổ chức đã đồng hành hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thông tin vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân tuổi cao suýt mất bàn chân, dù khởi nguồn chỉ từ một vết xước nhỏ tưởng chừng vô hại.
(CLO) Từ ngày 1/7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán 50% mức hưởng thay vì phải tự chi trả toàn bộ như hiện nay.
(CLO) "Con người rồi ai cũng phải rời xa cuộc đời này. Nếu bố tôi không thể ở lại, thì hãy để một phần của bố tiếp tục sống trong cơ thể những người khác...", giọng anh Khánh nghẹn lại khi ký vào đơn đồng ý hiến mô, tạng của cha - ông L.V.H. (63 tuổi) tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.
(CLO) Nam sinh 17 tuổi có triệu chứng giống cảm cúm khoảng hai tuần trước khi bất ngờ ngất, ngừng tuần hoàn. Tim chỉ còn 10-15% sức co bóp, phổi tổn thương nặng, các bác sĩ phải sử dụng ECMO V-A-V để hỗ trợ đồng thời tim và phổi.