(CLO) Xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, ăn uống kém, nữ bệnh nhân ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) được chuẩn đoán mắc “vi khuẩn ăn thịt người”.
(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi khuyến cáo về bệnh Whitmore, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường xuất hiện trong môi trường đất, bùn và nguồn nước bề mặt ô nhiễm.
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người).
(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi mắc bệnh Whitmore, căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm, thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.
(CLO) Sau khi ghi nhận hai ca mắc bệnh Whitmore (hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người"), ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn ngừa dịch lan rộng trong cộng đồng.
(CLO) Theo Bộ Y tế, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh Whitmore như: Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là sau khi đi làm ruộng, khi tiếp xúc với đất, nước bị ô nhiễm.
(CLO) Liên quan đến ca bệnh Whitmore do “vi khuẩn ăn thịt người” vừa được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk, theo các bác sĩ, đây là bệnh không mới, tuy nhiên, bệnh khó phát hiện, khó chẩn đoán, có tỷ lệ tử vong cao. Người dân cần hiểu và phòng bệnh Whitmore như thế nào ?
(CLO) Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Whitmore, khuyến cáo người dân tăng cường nhận biết và phòng bệnh này.
(CLO) Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore có tỉ lệ tử vong trung bình 40 - 60% số ca bị nhiễm. Bệnh này hiện tăng đột biến ở miền Trung trong thời điểm khu vực này chịu tác động lớn của bão lũ.
(CLO) Nam bệnh nhân (53 tuổi, Hòa Bình) vừa được phát hiện mắc bệnh Whitmore. Căn bệnh này hiện chưa có vắc-xin dự phòng, có khả năng gây tử vong nên người dân cần hết sức cảnh giác.