Ẩn mình trong bùn đất, tấn công bất ngờ, Whitmore có thể trở nặng chỉ sau vài ngày

Mới đây, giới chức Thái Lan cảnh báo ngành y tế nước này đang bước vào “cuộc chạy đua với thời gian” khi số ca mắc bệnh melioidosis (còn gọi là sốt đất) liên tục gia tăng. Từ đầu năm đến giữa tháng 4, cả nước đã ghi nhận 732 ca mắc, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Diễn biến đáng lo ngại này buộc hệ thống giám sát dịch tễ phải siết chặt, các lực lượng y tế duy trì trạng thái sẵn sàng cao khi nguy cơ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana cho biết, Bộ Y tế đang theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với căn bệnh tưởng chừng hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Theo giới chuyên môn, “sốt đất” thực chất là bệnh Whitmore - một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Loại vi khuẩn này tồn tại phổ biến trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm, có thể xâm nhập vào cơ thể người qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nặng.

Bộ Y tế cảnh báo, nguy cơ mắc bệnh có thể gia tăng sau các đợt mưa lớn, ngập lụt, bão lũ và khuyến nghị người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe.

Theo Cục Phòng bệnh, vi khuẩn gây bệnh Whitmore có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước, vết thương hở trên da khi tiếp xúc với đất, bùn hoặc nước bẩn; qua đường hô hấp khi hít phải bụi hoặc giọt nước nhiễm khuẩn; hoặc qua việc sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Điều đáng lo ngại là bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác nên việc chẩn đoán sớm gặp không ít khó khăn. Bệnh có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như viêm phổi, áp xe tại nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

108d4222407t689l5-5resize-169527604458_29d3f.jpg
Vi khuẩn gây bệnh Whitmore tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm.

Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn được xác định là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Theo Bộ Y tế, Whitmore là bệnh ít gặp, không lây lan phổ biến từ người sang người mà chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường. Bệnh được ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia. Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn xuất hiện một số ca mắc rải rác, đặc biệt nguy cơ tăng cao sau các đợt mưa lũ.

Để phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, đặc biệt tại khu vực ô nhiễm hoặc ngập úng sau mưa bão. Khi lao động, làm ruộng, dọn vệ sinh môi trường hoặc tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn, người dân cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như giày, ủng, găng tay.

Bên cạnh đó, các vết thương hở cần được che chắn cẩn thận, tránh tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất. Người dân không nên đi chân trần ở khu vực ngập úng, hạn chế tắm hoặc bơi ở ao hồ, kênh rạch nghi ô nhiễm, đặc biệt khi cơ thể có vết thương ngoài da.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn và trước khi ăn uống; đồng thời sử dụng nguồn nước sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đối với người có bệnh nền, nguy cơ mắc Whitmore cao hơn nên cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng bệnh và chủ động bảo vệ các tổn thương trên da. Nếu sau khi tiếp xúc với đất, bùn hoặc nước bẩn mà xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe hoặc nhiễm trùng kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị kịp thời.

b-144606-200224-22(1).jpg
Bệnh nhân A.D, 50 tuổi, được chẩn đoán áp xe vùng cổ gáy trái và lưng do Burkholderia pseudomallei (hay còn gọi là bệnh Whitmore) điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Liên quan đến căn bệnh này, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Bệnh nhiệt đới Hệ thống Y tế Vinmec, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Vinmec Times City cho biết, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành Whitmore, do đó người dân không nên chủ quan.

Theo ông, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn ứ đọng lâu ngày, nhất là khi có vết thương ngoài da hoặc mắc các bệnh nền. Việc mang dụng cụ bảo hộ khi làm nông nghiệp là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập qua da.

“Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành Whitmore. Khi người bệnh bị sốt, có các ổ viêm, áp xe nhiều nơi cần nghĩ ngay đến nguy cơ mắc Whitmore, đặc biệt ở người có bệnh nền đái tháo đường. Việc phát hiện sớm vi khuẩn qua cấy bệnh phẩm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị, giúp giảm nguy cơ tử vong”, PGS.TS Đỗ Duy Cường nhấn mạnh.

Trước nguy cơ bệnh Whitmore gia tăng sau mưa lũ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan, cần chủ động phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: