Bé 4 tuổi thoát chết vì vi khuẩn ăn thịt người

(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi mắc bệnh Whitmore, căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm, thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi, phường Tân Mai, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai phải suốt 10 ngày, sau nhiều lần điều trị ở tuyến cơ sở không cải thiện. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cháu được chẩn đoán viêm tấy lan tỏa vùng mang tai, nghi nhiễm khuẩn huyết.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore.

54897276712062215582080111878734131276129382n-175801904977176462481.jpg
Bé 4 tuổi ở Nghệ An thoát chết ngoạn mục vì vi khuẩn ‘ăn thịt người’ Whitmore”

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu mủ, điều trị kháng sinh theo phác đồ đặc hiệu, kết hợp nâng cao thể trạng. Sau thời gian điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, tình trạng bệnh nhi ổn định, vết viêm nhiễm cải thiện rõ rệt.

Theo BS.CKI Nguyễn Quang Hà, Whitmore là bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40 – 60%, thậm chí người bệnh có thể tử vong chỉ trong một tuần nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo: Thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Trẻ em không nên chơi ở bùn đất, nguồn nước ô nhiễm; người thường xuyên tiếp xúc với đất, nước cần sử dụng bảo hộ lao động, đặc biệt khi có vết thương hở. Khi có dấu hiệu bất thường như sốt cao, viêm sưng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: