Ukraine đang đẩy mạnh phát triển các thiết bị chiến đấu không người lái

(CLO) Trước việc thua kém về nhân lực và hỏa lực quốc phòng trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất các loại phương tiện chiến đấu tự động hoặc không người lái, đặc biệt với giá rẻ.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết tàu không người lái Sea Baby của họ đã trở nên mạnh hơn nhiều và hiện có thể tấn công tàu Nga ở bất cứ đâu trên Biển Đen.

Người phát ngôn SBU Artem Dehtiarenko cho biết tàu không người lái đã được nâng cấp để có thể mang theo một tấn thuốc nổ trên quãng đường hơn 1.000 km. "Ngày nay, SBU có thể tấn công tàu đối phương ở hầu như bất cứ nơi nào trên Biển Đen", ông tuyên bố.

Ông Dehtiarenko không tiết lộ chi tiết thông số kỹ thuật nhưng cho biết các chuyên gia từ Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh và các bên khác đã tạo ra "phương tiện không người lái thế hệ tiếp theo". Đây là bản nâng cấp mới nhất của tàu không người lái Sea Baby của Ukraine nhằm đối phó với ưu thế hải quân của Nga.

ukraine dang day manh phat trien cac thiet bi chien dau khong nguoi lai hinh 1

Tàu không người lái Sea Baby của Ukraine. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine

Ông cho biết thêm rằng tàu không người lái Sea Baby đã được sử dụng để tấn công 11 tàu của Nga, bao gồm tàu ​​tuần tra Pavel Derzhavin vào tháng 10 và tàu Olenegorsky Gornyak vào tháng 8.

Bên cạnh tàu không người lái, một số công ty khởi nghiệp ở Ukraine cũng đang phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ điều khiển một phi đội máy bay không người lái khổng lồ với hy vọng khắc phục tình trạng gây nhiễu tín hiệu ngày càng gia tăng cũng như cho phép máy bay không người lái (UAV) hoạt động theo nhóm lớn hơn.

Quá trình phát triển UAV AI ở Ukraine được chia thành các hệ thống giúp xác định mục tiêu, lập bản đồ địa hình để dẫn đường và các chương trình phức tạp hơn cho phép UAV hoạt động theo nhóm liên kết với nhau.

Hệ thống này, được gọi là Styx, chỉ đạo một mạng lưới các UAV trinh sát và tấn công, cả lớn và nhỏ, trên không và trên mặt đất. Mỗi UAV sẽ có thể lập kế hoạch di chuyển của riêng nó và dự đoán hành vi của những máy bay khác trong nhóm, ông nói.

AI hiện đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu cách xa hàng trăm km bên trong nước Nga. Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết các cuộc tấn công đôi khi có sự tham gia của một nhóm khoảng 20 UAV.

Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp quốc phòng trên khắp Ukraine đang tạo ra một đội quân robot tại các địa điểm bí mật. Những Robot này được kỳ vọng có thể trực tiếp chiến đấu hoặc cứu những người lính Ukraine bị thương trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoài ra, ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, đang khuyến khích người dân tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí và lắp ráp máy bay không người lái tại nhà. Ông muốn người dân Ukraine sản xuất một triệu máy bay mỗi năm.

Ngọc Ánh (theo Business Insider, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: