(CLO) Hàng nghìn con cá rô phi, cá trôi chết nổi trắng một góc hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) vào ngày 17/6. Hiện tượng cá chết hàng loạt khiến nhiều người dân lo ngại về chất lượng nguồn nước, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác thu gom, xử lý.
(CLO) Những ngày gần đây, hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất (Hà Nội) xuất hiện tình trạng lượng lớn cá chết bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường cũng như không gian vui chơi, tập thể dục của người dân.
(CLO) Sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo theo mưa lớn, tại hồ điều hòa ở công viên CV1 (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xuất hiện tình trạng cá chết, trôi dạt vào một góc hồ, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh.
(CLO) Hai ngày qua, cá nuôi lồng bè trên sông Lam (Nghệ An) chết trắng bất thường với số lượng khoảng 7,7 tấn, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Chính quyền địa phương đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân.
(CLO) Mưa lớn đã khiến quả đồi ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở. Hàng chục hồ nuôi cá tầm gần đó bị bùn đất tràn vào, 70 tấn cá chết nổi trắng mặt hồ, ước tính thiệt hại gần 8 tỷ đồng.
(CLO) Hồ Trúc Bạch “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Cá chết hàng loạt, mùi hôi nồng nặc lan khắp các tuyến phố ven hồ, khiến người dân lo ngại sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.
(CLO) Ngày 8/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả xác minh vụ việc cá biển tự nhiên chết ở khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa.
(CLO) Ngày 23/8, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang xác minh thông tin liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc (vịnh Nha Phu), nghi do đánh bắt cá bằng thuốc nổ.
(CLO) Tình trạng nước hồ chuyển màu đen, có mùi hôi và xuất hiện cá chết rải rác tại công viên Võ Thị Sáu (trước là công viên Tuổi trẻ Thủ đô) đang khiến người dân lo ngại về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.
(CLO) Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cá chết tại suối Cổ Đam (TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá) không phát hiện dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, nấm hay ký sinh trùng, khẳng định nguyên nhân cá chết không phải do dịch bệnh mà do ô nhiễm môi trường nước.
(CLO) Theo người dân, nhiều ngày trở lại đây, tại khu vực suối Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) xuất hiện tình trạng cá chết bất thường khiến người dân hoang mang.
(CLO) Hai ngày gần đây, tại Hồ Tây lại xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt trôi nổi trên mặt hồ. Theo đó, rất nhiều công nhân môi trường đã được huy động để vớt cá.
(CLO) Những ngày này, cá lại chết nổi trắng mặt hồ Tây. Mùi hôi thối bốc lên từ xác cá chết dạt vào bờ, gây khó chịu cho nhiều người dân, đặc biệt những người thường xuyên tập thể dục buổi sáng quanh khu vực này.
(CLO) Từ các tỉnh miền Tây lên Gia Lai mưu sinh bằng nghề nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông), nhưng chỉ sau 1 đêm nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay vì hàng tấn cá giống chết hàng loạt, nổi trắng bè.
(CLO) Theo số liệu thống kê ban đầu có khoảng 4 lồng bè của các hộ dân nuôi cá trên lòng hồ thuỷ lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) bị chết hàng loạt, trong đó thiệt hại nhiều nhất là cá lăng.
(CLO) Hồ Bách Hợp Thủy (Công viên Thiên văn học, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tập thể dục, tham quan của người dân.
(CLO) Những ngày qua, có một lượng lớn cá chết rải rác, trôi dạt tấp đống ở ven Hồ Tây, bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã huy động ca nô và nhân lực tiến hành vớt cá chết ở giữa lòng hồ, tránh gây ô nhiễm nguồn nước.