(CLO) Một bé gái 2,5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công sau tai nạn sinh hoạt đặc biệt nguy hiểm khi một que xiên thịt nướng đâm sâu từ gốc mũi trái, hướng thẳng lên hốc mắt và nền sọ.
(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.
Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, không kỹ thuật đơn lẻ nào tạo nên kỳ tích nếu thiếu hệ thống vận hành đồng bộ. Từ nhận diện nguy cơ, kích hoạt báo động đỏ… đến tim phổi nhân tạo ECMO tạo nên chuỗi mắt xích an toàn tại BVĐK Hồng Ngọc, tối ưu cơ hội sống cho người bệnh.
Kích hoạt báo động đỏ, 5 chuyên khoa BVĐK Hồng Ngọc lao vào cuộc chiến giành sự sống cho chàng trai bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng, dập nát nội tạng, chỉ 1% hi vọng sống.
(CLO) Trong lúc ăn chôm chôm, cháu bé 16 tháng tuổi ở Nghệ An bất ngờ hóc hạt vào đường thở dẫn đến ho sặc dữ dội, khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng. Bé trai lập tức được đưa đến bệnh viện và may mắn được các bác sĩ cứu sống kịp thời.
(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.
(CLO) Bộ Y tế đang hoàn thiện Đề án cấp cứu ngoài bệnh viện với nhiều thay đổi mang tính nền tảng như hợp nhất đầu số cấp cứu khẩn cấp trên toàn quốc, xây dựng lực lượng cấp cứu viên chuyên nghiệp và phát triển mạng lưới cấp cứu đa phương thức. TP HCM được đánh giá là địa phương đi đầu khi đã hình thành hệ thống cấp cứu từ đường bộ đến đường thủy, đường không.
(CLO) Ô tô khách lưu thông trên cao tốc hướng Hà Nội - Nghệ An thì bất ngờ đâm vào xe container chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, nhiều hành khách bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
(CLO) Sau một năm TP HCM luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo, nhiều ca bệnh nặng được cấp cứu, phẫu thuật ngay tại đảo; người suy thận mạn không còn phải vào đất liền chạy thận định kỳ.
(CLO) Nam sinh 17 tuổi có triệu chứng giống cảm cúm khoảng hai tuần trước khi bất ngờ ngất, ngừng tuần hoàn. Tim chỉ còn 10-15% sức co bóp, phổi tổn thương nặng, các bác sĩ phải sử dụng ECMO V-A-V để hỗ trợ đồng thời tim và phổi.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bệnh viện Bạch Mai bố trí lực lượng trực 24/24 tại cả Hà Nội và Ninh Bình, bảo đảm cấp cứu, điều trị liên tục, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng.
(CLO) 3 mẹ con ở Tuyên Quang cùng uống một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật do người mẹ tự lấy, sau đó người mẹ và một con gái tử vong; bé gái 12 tuổi được cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.
(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.