TP HCM trở thành hình mẫu cấp cứu ngoại viện của cả nước
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, TP HCM hiện là địa phương khởi nguồn và cũng là điểm sáng về cấp cứu ngoại viện của Việt Nam. Thành phố đã xây dựng được hệ thống cấp cứu nhiều tầng, kết nối từ cộng đồng, y tế cơ sở, các bệnh viện đến Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời triển khai nhiều hình thức vận chuyển người bệnh bằng đường bộ, đường thủy và đường không.
Ảnh: Bộ Y tế
Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá Đề án cấp cứu ngoài bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực cấp cứu trước viện, giúp rút ngắn "thời gian vàng", giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng cho người bệnh.
Theo ông Thuấn, Bộ Y tế đã trình Chính phủ và kỳ vọng đề án sẽ được phê duyệt ngay trong tháng 8. Sau khi được ban hành, mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại TP HCM cùng một số địa phương trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của đề án là định hướng hợp nhất các đầu số cấp cứu thành đầu số khẩn cấp quốc gia, có sự tham gia của lực lượng công an và ngành y tế. Trong đó, lực lượng công an vận hành hệ thống tiếp nhận cuộc gọi, còn ngành y tế chịu trách nhiệm điều phối hoạt động cấp cứu.
Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa lực lượng cấp cứu ngoại viện thông qua việc xây dựng mã chức danh cấp cứu viên, thành lập học viện đào tạo cấp cứu và chuẩn hóa chương trình đào tạo cho nhiều nhóm đối tượng, từ người dân đến nhân viên y tế tuyến cơ sở và bệnh viện.
Hướng tới mô hình cấp cứu đường bộ - đường thủy - đường không
Theo BS.CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, thành phố đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình cấp cứu từ năm 2014, từ một đơn vị cung cấp dịch vụ sang mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất với sự tham gia của bệnh viện công lập, tư nhân, quân đội và trung tâm y tế.
Nhờ mở rộng mạng lưới, số cuộc gọi đến tổng đài 115 tăng đột biến, từ gần 8.800 cuộc năm 2015 lên hơn 438.000 cuộc năm 2025, trong khi số trạm vệ tinh tăng từ 3 lên 66.
Giai đoạn tới, TP HCM sẽ tiếp tục xây dựng Cổng tiếp nhận và điều phối cấp cứu 115, hướng tới kết nối liên thông giữa các đầu số 113 - 114 - 115, giúp điều phối nguồn lực nhanh và hiệu quả hơn.
Thành phố cũng định hướng phát triển cấp cứu đường thủy với trạm 115 đặt tại Cần Giờ để phục vụ người dân xã đảo Thạnh An và khu vực ven biển; đồng thời xây dựng trạm cấp cứu đường không tại Bệnh viện Quân y 175, tận dụng bãi đáp trực thăng để vận chuyển người bệnh trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt ở vùng biển, đảo và khu vực khó tiếp cận bằng đường bộ.
Song song với việc mở rộng phương tiện vận chuyển, TP HCM sẽ chuẩn hóa đào tạo nhân viên y tế, triển khai các chương trình sơ cấp cứu cho cộng đồng, đào tạo lái xe cứu thương và phát triển mạng lưới tình nguyện viên nhằm nâng cao khả năng ứng cứu ngay từ hiện trường.
Bộ Y tế hướng tới mạng lưới cấp cứu thống nhất trên toàn quốc
Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sau khi Đề án được phê duyệt, cả nước sẽ từng bước hình thành một hệ thống tổng đài cấp cứu khẩn cấp quốc gia, kết nối với các trung tâm cấp cứu tại các tỉnh, thành.
Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng bản đồ số mạng lưới cấp cứu ngoại viện, tích hợp dữ liệu về trạm cấp cứu, bệnh viện, phương tiện, nhân lực và năng lực chuyên môn để tổng đài có thể nhanh chóng xác định nguồn lực gần nhất, điều phối xe cứu thương phù hợp và lựa chọn cơ sở tiếp nhận tối ưu cho từng ca bệnh.
Cùng với đó là việc hoàn thiện cơ chế tài chính, phân định giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và xử lý cuộc gọi, cũng như bổ sung nhiều loại phương tiện phù hợp với từng vùng miền như cấp cứu đường thủy ở khu vực sông nước hay phương tiện chuyên dụng cho miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Theo Bộ Y tế, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhanh phần lớn các tình huống cấp cứu, qua đó nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh ngay từ "thời gian vàng".