Pháp tăng mạnh nhập khẩu LNG từ Nga

(CLO) Theo các phân tích mới về dữ liệu thương mại, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga xuất khẩu sang Pháp đã tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay.

Châu Âu đã hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng khí đốt tự nhiên vẫn được phép.

Không chỉ Pháp, một phân tích cho thấy nhìn chung các nước EU đã nhập khẩu thêm 7% LNG của Nga, khí đốt tự nhiên đã được làm lạnh và hóa lỏng để vận chuyển bằng đường biển dễ dàng hơn, trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

phap tang manh nhap khau lng tu nga hinh 1

Ảnh minh họa: AP.

Oleh Savytskyi, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Razom We Stand, tổ chức vận động các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga, cho biết mục tiêu loại bỏ dần toàn bộ nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027 của EU là "đi chệch hướng một cách đáng kinh ngạc".

Ông cho biết các quốc gia mua LNG của Nga đang phá hoại quá trình chuyển đổi năng lượng của châu lục và đóng góp hàng tỷ USD vào ngân sách của Nga.

Các chính phủ châu Âu cho biết việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt của Nga sẽ khiến hóa đơn tiền điện và sưởi ấm tăng vọt, hơn nữa ngành công nghiệp sử dụng khí đốt cũng sẽ chịu thiệt hại.

Các công ty Pháp đã nhập khẩu gần 4,4 tỷ mét khối LNG của Nga trong nửa đầu năm nay, so với hơn 2 tỷ mét khối trong cùng kỳ năm ngoái. Các nước nhập khẩu lớn tiếp theo là Tây Ban Nha và Bỉ, lần lượt tăng 1% và giảm 16%.

TotalEnergies, gã khổng lồ năng lượng của Pháp chiếm thị phần nhập khẩu lớn nhất trong danh sách các lô hàng từ tháng 1 đến tháng 6, cho biết họ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đã ký với Nga trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra.

Bộ Tài chính và Kinh tế Pháp chia sẻ với hãng tin AP rằng các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào các tàu di chuyển qua Kênh đào Suez đã buộc họ phải định hình lại hoạt động nhập khẩu LNG. Họ đồng thời nhấn mạnh khí đốt từ Trung Đông không còn dễ dàng đến được châu Âu, trong khi tuyến đường của Nga từ Bắc Cực không bị ảnh hưởng.

Cơ quan cũng lưu ý rằng Pháp là một trong những điểm nhập LNG chính của châu Âu. Pháp và Tây Ban Nha, mỗi nước có bảy nhà ga LNG, hiện chiếm số lượng nhiều nhất ở châu Âu.

Đồng thời, Pháp nhập khẩu nhiều LNG của Nga; nhập khẩu ít hơn từ các nhà cung cấp khác, bao gồm Hoa Kỳ, Angola, Cameroon, Ai Cập và Nigeria.

Dữ liệu giá bán LNG của Nga không được công khai. Nhưng Jason Feer, giám đốc tình báo kinh doanh toàn cầu tại công ty tư vấn năng lượng Poten and Partners cho biết, giá nhiên liệu thường được bán với mức chiết khấu nhỏ vì dựa theo nhu cầu của khách hàng.

Nhu cầu tại Pháp đã giảm 9% trong nửa đầu năm nay so với năm ngoái. Trong khi đó, theo Kpler, lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống của Pháp sang Bỉ đã tăng gần 10% trong sáu tháng đầu năm. Không thể biết được bao nhiêu trong số lượng khí đốt xuất khẩu đó là khí đốt hóa lỏng (LNG) của Nga.

Khánh Vy (Theo Euronews)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: