(CLO) Hà Nội đang triển khai lộ trình xóa bỏ hàng trăm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nơi cho thấy, hoạt động họp chợ tự phát vẫn diễn ra sôi động, thậm chí tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra, xử lý.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 260/UBND-KT, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chợ, xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời ổn định sinh kế và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
(CLO) Mặc dù được xếp vào nhóm các “điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và buộc phải xử lý dứt điểm trong tháng 1/2026, song nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, gây mất trật tự và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
(CLO) Hà Nội đang triển khai kế hoạch rà soát, giải tỏa 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát theo lộ trình đến năm 2027 nhằm lập lại trật tự đô thị. Nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn sẽ được hỗ trợ kịp thời, tránh ảnh hưởng đến kế sinh nhai.
(CLO) Trước ngày 30/1/2026, thành phố sẽ hoàn thành giải toả 75 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, tức nhóm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.
(CLO) Việc xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tại Hà Nội được triển khai theo lộ trình phân nhóm rõ ràng, từ các điểm nóng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đến những khu vực tồn tại lâu dài, phức tạp, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
(CLO) Thiếu chợ dân sinh, giá thuê điểm kinh doanh cao, thói quen mua bán tiện lợi của người dân và sự thiếu quyết liệt của chính quyền cơ sở là những nguyên nhân chính khiến “chợ cóc”, “chợ tạm” vẫn tồn tại trên địa bàn Hà Nội, dù Thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý.
(CLO) UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trong tháng 9/2025. Xây dựng lộ trình xử lý triệt để và duy trì chống tái lấn chiếm.
(CLO) Mặc dù hoạt động trái phép, hàng loạt chợ cóc, chợ tạm vẫn mọc nhan nhản, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông...
(CLO) Dẹp chợ cóc, chợ tạm là yêu cầu cấp thiết để lập lại trật tự đô thị. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc giải tỏa mà thiếu giải pháp hỗ trợ sinh kế, bố trí điểm kinh doanh thay thế, thì câu chuyện dẹp chợ cóc, chợ tạm sẽ còn dai dẳng, thậm chí gây phản ứng ngược.
(CLO) UBND Thành phố vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm các chợ tự phát, các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường và lò mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh.
(CLO) Theo bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng - Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, đến tháng 10/2023, toàn quốc đã có hơn 200 mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.
(CLO) Chợ đầu mối Long Biên đã bị phong tỏa do phát hiện các ca mắc COVID-19. Thế nhưng, nhiều tiểu thương vẫn tập trung tại một số khu vực xung quanh chợ để bán hàng, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
(CLO) Mặc cho nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) luôn rình rập nhưng người dân và các tiểu thương vẫn ung dung mua bán dưới lòng đường, sát bên những chiếc xe lao vùn vụt, gây cản trở, mất an toàn giao thông.