Giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát còn nhiều thách thức

(CLO) Hà Nội đang triển khai lộ trình xóa bỏ hàng trăm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nơi cho thấy, hoạt động họp chợ tự phát vẫn diễn ra sôi động, thậm chí tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra, xử lý.

Theo kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát của UBND TP Hà Nội, trước ngày 30/1, thành phố hoàn tất giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Tiếp đến, nhóm 2 gồm các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3, gồm các điểm có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là các chợ cóc tồn tại lâu năm, quy mô trên 100 hộ, có tính chất phức tạp sẽ được giải tỏa trước ngày 30/6/2027. Tổng cộng, Hà Nội hiện có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện xử lý theo lộ trình này.

Chưa dẹp dứt điểm chợ cóc

Thực tế cho thấy, việc giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát tại một số nơi vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều địa điểm thuộc nhóm 1, dù phải hoàn thành xử lý trước ngày 30/1, song đến nay vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm, hàng hóa bày tràn vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây mất trật tự đô thị.

Nhiều mặt hàng được bày bán la liệt tại khu tập thể.
Nhiều mặt hàng được bày bán la liệt tại khu tập thể.

Ghi nhận tại điểm kinh doanh tự phát trên trục đường nội bộ E1 - A6A và A1 - A2, khu vực cổng sau trường mầm non Thành Công thuộc phường Giảng Võ, hoạt động mua bán tại đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, kéo dài từ đầu đến cuối phố. Các mặt hàng, từ rau, củ, quả đến thịt, gia cầm, thủy hải sản…, được bày bán tràn lan.

“Vào giờ cao điểm buổi sáng, người bán người mua tập trung đông khiến các ngõ vốn đã hẹp lại càng chật chội, việc di chuyển, đi lại gặp nhiều khó khăn. Những ngày nắng nóng, các mặt hàng tươi sống như cá, thịt cũng gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung”, bà Lê Minh Hòa, người dân thường xuyên di chuyển qua đây chia sẻ.

Nước từ các sạp bán cá, mổ cá ngay trên vỉa hè chảy xuống lòng đường, bốc mùi khó chịu, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nước từ các sạp bán cá, mổ cá ngay trên vỉa hè chảy xuống lòng đường, bốc mùi khó chịu, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tương tự, tại ngõ 194 phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà), điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 2, nằm trong diện phải xử lý trước tháng 6/2026, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập. Dù con ngõ có diện tích chật hẹp nhưng phần lớn lòng đường bị tận dụng làm nơi kinh doanh. Hàng hóa bày bán tràn lan, người mua dừng, đỗ xe tùy tiện khiến lối đi vốn đã hẹp càng trở nên chật chội, khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng lộn xộn, mất trật tự.

3-c826b98cf210137e40b89b7f043ec9cd.png
Con ngõ nhỏ 194 phố Đội Cấn bị các sạp hàng lấn chiếm khiến không gian trở nên chật chội, cản trở việc đi lại của người dân.

Trong khi đó, tại ngõ 55 phố Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà), mặc dù có chợ Hữu Tiệp nhưng từ nhiều năm nay, lối đi dẫn vào chợ lại biến thành điểm kinh doanh tự phát với hàng loạt sạp hàng bày bán đủ loại thực phẩm.

Lối dẫn vào chợ Hữu Tiệp, hàng hóa bày bán dọc hai bên, khiến không gian trở nên chật hẹp và mất mỹ quan đô thị.
Lối dẫn vào chợ Hữu Tiệp, hàng hóa bày bán dọc hai bên, khiến không gian trở nên chật hẹp và mất mỹ quan đô thị.

Mặt khác, ghi nhận của phóng viên, tại một số chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, sau các đợt ra quân kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, hoạt động buôn bán không còn diễn ra công khai như trước mà chuyển sang hình thức “linh hoạt” hơn.

Tại ngõ 10 phố Hoàng Ngọc Phách (phường Láng), điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 2, các băng rôn “Giữ gìn vệ sinh chung, cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng” được treo tại nhiều vị trí. Dù vậy, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra. Thay vì bày hàng tràn xuống vỉa hè, lòng đường, các tiểu thương tận dụng, sắp xếp hàng hóa tại bậc thềm hoặc khu vực tầng 1 để kinh doanh.

Thậm chí, một số người bán hoa tươi, các loại quả chuyển sang hình thức bán hàng lưu động trên xe máy để sẵn sàng di chuyển khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Người dân tận dụng khu vực bậc thềm và không gian tầng 1 để bày bán, duy trì hoạt động kinh doanh.
Người dân tận dụng khu vực bậc thềm và không gian tầng 1 để bày bán, duy trì hoạt động kinh doanh.

Tại ngõ 127 Văn Cao (phường Ngọc Hà), điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 2, sau khi lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, hiện nay con ngõ đã cơ bản được giải tỏa, trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ dân duy trì buôn bán nhỏ lẻ tại khu vực tầng 1.

Thói quen “tiện đâu mua đó” của người dân

Nhiều tiểu thương cho biết họ vẫn tiếp tục bám trụ tại chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát dù biết điều này là vi phạm quy định. Bà Nguyễn Thị Tám, tiểu thương bán rau củ quả ở khu vực cổng sau trường mầm non Thành Công chia sẻ, bà đã mưu sinh tại đây suốt hơn 3 năm, song đến nay vẫn chưa tìm được nơi buôn bán khác.

“Cả nhà tôi trông mong vào gánh hàng này, giờ tôi cũng không biết sẽ đi đâu để mưu sinh. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở, xử lý khiến việc buôn bán ngày càng khó khăn, thu nhập bấp bênh”, bà Tám chia sẻ.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Tương tự, việc giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát cũng khiến nhiều tiểu thương khác lo lắng. Chị Hoàng Thị Hồng, buôn bán tại ngõ 127 Văn Cao cho biết: “Tôi bán hàng ở con ngõ này đã mấy năm, quen mặt, quen khách. Mấy hôm nay, lực lượng công an thường xuyên nhắc nhở, chợ cũng vắng người hơn. Tôi phải chuyển sạp thịt vào tầng 1 để bán cho khách quen, nhưng khá bất tiện và lượng khách giảm đi đáng kể”.

Không chỉ xuất phát từ nhu cầu mưu sinh của người bán, thói quen tiêu dùng “tiện đâu mua đó” của người dân cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác lập lại trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn.

Thói quen mua sắm “tiện đâu mua đó” của người dân đang tác động trực tiếp đến sự tồn tại của các điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát trên địa bàn Hà Nội.
Thói quen mua sắm “tiện đâu mua đó” của người dân đang tác động trực tiếp đến sự tồn tại của các điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn mua hàng tại chợ cóc hay các điểm tự phát vì sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải gửi xe hay di chuyển xa. “Ít khi tôi vào chợ truyền thống, vì đi qua chợ cóc thấy tiện thì dừng lại mua luôn, vừa nhanh vừa đỡ mất công gửi xe”, anh Mai Văn Dũng, phường Giảng Võ chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Trang (phường Láng) cũng cho rằng yếu tố thuận tiện là lý do khiến chợ tự phát thu hút người mua. “Nhiều khi mua củ hành, củ tỏi mà vẫn tận chợ hoặc siêu thị thì sẽ mất nhiều thời gian. Mua bán ở phía ngoài như này rất thuận tiện cho chúng tôi khi đi làm về. Nói chung tiện đâu mua đó thôi”, chị Trang nói.

10(1).jpg
Băng rôn, biển cấm họp chợ được bố trí tại nhiều vị trí nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.
Trái ngược với cảnh buôn bán nhộn nhịp bên ngoài, hoạt động bên trong các khu chợ được quy hoạch và quản lý theo đúng quy định lại khá thưa thớt.
Trái ngược với cảnh buôn bán nhộn nhịp bên ngoài, hoạt động bên trong các khu chợ được quy hoạch và quản lý theo đúng quy định lại khá thưa thớt.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, thời gian qua, UBND các phường đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh tự phát. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành, tiếp tục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, dựng mái che, lều quán.

Để xử lý dứt điểm tình trạng tái diễn, UBND phường đã tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên trên toàn địa bàn. Các hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định; Đồng thời áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện và yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Mở thầu Gói thầu số 05 hơn 31,9 tỷ đồng tại phường Thượng Hồng: Liên danh Công ty BT – Xây dựng 236 bỏ giá thấp nhất

Mở thầu Gói thầu số 05 hơn 31,9 tỷ đồng tại phường Thượng Hồng: Liên danh Công ty BT – Xây dựng 236 bỏ giá thấp nhất

Ngày 31/7/2026, UBND phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức mở thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 5 (cầu vượt Phong Cốc) đến đê Kim Sơn. Theo biên bản mở thầu, Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị BT và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: