(CLO) Trên địa bàn xã Mang Yang (Gia Lai) xuất hiện tình trạng “cò đất” tung tin sai sự thật, thổi giá nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi. Đặc biệt, một số trường hợp còn rao bán đất do Nhà nước quản lý lên mạng xã hội.
(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng "cò đất" lợi dụng tin đồn sáp nhập đơn vị hành chính để "thổi giá" bất động sản.
(CLO) Những ngày qua, tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá đất bất ngờ tăng "phi mã" trong một thời gian ngắn. Một trong những lý do khiến giá đất tăng là tin Vingroup được địa phương đồng ý cho khảo sát dự án Khu công nghệ cao và khu đô thị 800 ha tại khu vực này.
(CLO) Ông Đỗ Ngọc Thắng - Giám đốc Kinh doanh Vùng tại OneHousing chia sẻ: Rủi ro pháp lý, giá “hớ", môi giới thiếu chuyên nghiệp chính là bộ ba cạm bẫy giăng người mua nhà vào giai đoạn cuối năm.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán, giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.
(CLO) Sau vụ “cò đất” làm giả sổ đỏ, lừa chiếm đất của người dân ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh (Gia Lai), trên địa bàn huyện này tiếp tục xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo một “cò đất” khác lừa đảo trong giao dịch đất đai.
(CLO) Có hàng triệu giao dịch BĐS được thực hiện thông qua các môi giới BĐS mỗi năm. Họ đóng vai trò kết nối giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, thực tế còn một bộ phận những người môi giới BĐS thiếu chuyên nghiệp, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường BĐS.
(CLO) Mới đây, cơ quan chức năng đã phạt tới 100 triệu một công ty môi giới bất động sản dàn cảnh bán đất đắt như tôm tươi ở Bình Phước. Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện một clip hàng trăm "cò đất" ở Quảng Trị tập trung phân lô, bán đất ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).
(CLO) Rất nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, nhà đầu tư theo phong trào rơi vào bẫy “mật” của các sàn giao dịch bất động sản thiếu uy tín. Nguồn cơn của hiện tượng này chính là Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã trở nên lỗi thời.
(CLO) Từ đầu năm, nhiều địa phương xuất hiện “sốt” đất, giá trị đất đai không ngừng tăng. Tuy nhiên, lượng giao dịch lại thấp, chứng tỏ “sốt” đất chỉ là chiêu trò của dân môi giới.
(CLO) Trước tình trạng giá đất lên cao đã làm nở rộ tình trạng đua nhau “bẻ cọc”, chủ yếu là từ phía người bán đang diễn ra. Người mua nhà, đất phải rất cảnh giác trước tình trạng này.
(CLO) Trong vòng 1 năm trở lại đây, đất rừng tại xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội bỗng dưng “sốt” xình xịch. Mỗi ngày, có hàng trăm “cò” đất đến môi giới khách mua.
(CLO) Giới chuyên gia nhận định, tình trạng “sốt đất” khắp nơi gây bất ổn cho thị trường bất động sản toàn quốc nói chung và các khu vực nóng sốt nói riêng.
(CLO) Vay ngân hàng mua nhà là giải pháp giúp người dân giảm áp lực tài chính và rút ngắn thời gian sở hữu nhà ở, nhưng bản thân họ cũng đối diện với rất nhiều rủi ro về lãi suất, pháp lý, khiến họ có thể sa lầy trong nợ, thậm chí bị lừa đảo, chiếm dụng vốn...