Các doanh nghiệp toàn cầu kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các nước đang phát triển tại COP28

(CLO) Bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, đồng ý các quy tắc cho thị trường carbon và cung cấp thêm tài chính cho các nước đang phát triển. Đó là thông điệp từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra cho COP28 ở sự kiện Reuters IMPACT tại London vào thứ Tư.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc ở Dubai vào cuối tháng 11 tới được coi là một phép thử quan trọng về sự sẵn sàng của các nước trong việc đẩy nhanh hành động nhằm hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu, trong bối cảnh những nỗ lực cho đến nay vẫn chưa có tác dụng nhiều để ngăn chặn lượng khí thải carbon toàn cầu.

cac doanh nghiep toan cau keu goi ho tro nhieu hon cho cac nuoc dang phat trien tai cop28 hinh 1

Một cuộc biểu tình ôn hòa về khí hậu ở Nairobi, Kenya vào ngày 4 tháng 9, 2023. Ảnh: Reuters

Peter Van der Poel, CEO tại Ingka Investments cho biết: “Mùa hè vừa qua một lần nữa chứng minh ở nhiều nơi trên thế giới rằng tất cả các bên liên quan đều cần có hành động khẩn cấp, tất nhiên gồm các công ty cũng như chính phủ, cơ quan quản lý. Chúng ta không thể chờ đợi”. 

Mặc dù các quốc gia có thể thống nhất một mục tiêu, nhưng chính các công ty trong nền kinh tế sẽ quyết định liệu mục tiêu đó có đạt được thông qua đầu tư và hoạt động hàng ngày của họ hay không. Và vì mục đích này, các đại biểu kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các bước đi táo bạo hơn.

Đại biểu từ các công ty đã lặp lại lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo châu Phi khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi tại Nairobi, Kenya trong tuần này. Đó là các quốc gia phát triển phải nỗ lực nhiều hơn để giúp cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển.

Mặc dù thế giới đang cố gắng loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, nhưng Helena Viñes Fiestas, Chủ tịch Nền tảng Tài chính Bền vững của Liên minh châu Âu, cho biết bà không kỳ vọng nhiều tiến bộ sẽ đạt được tại COP28.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: