Mỹ cam kết đóng cửa các nhà máy điện than

(CLO) Đặc phái viên khí hậu John Kerry đã cam kết tại hội nghị khí hậu COP28 hôm 2/12, Mỹ sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện đốt than, đồng thời tuyên bố nước này sẽ tham gia Liên minh coi than là quá khứ (PPCA).

Thời hạn cho cam kết được cho là vào năm 2035, thời điểm mà chính quyền tổng thống phát triển mục tiêu loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Theo ông Kerry, nhu cầu năng lượng của đất nước sẽ được đáp ứng bằng gió và mặt trời.

Mỹ, quốc gia có số lượng nhà máy nhiệt điện than lớn thứ ba trên Trái đất, đã không xây dựng một nhà máy mới nào trong hơn một thập kỷ và hy vọng sẽ đóng cửa hơn một nửa số nhà máy điện than hiện có trong "vài năm tới", theo thông cáo báo chí của PPCA phát hành vào thứ Bảy.

my cam ket dong cua cac nha may dien than hinh 1

Một nhà máy điện than ở Arizona, Mỹ. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo của Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng, Mỹ chỉ sử dụng dưới 20% điện năng từ than, có kế hoạch đóng cửa 173 nhà máy vào năm 2030 và 54 nhà máy khác vào năm 2040.

Ông Kerry ám chỉ rằng tư cách thành viên của Mỹ trong liên minh PPCA sẽ được sử dụng để thúc đẩy năng lượng tái tạo. Ông nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để đẩy nhanh việc loại bỏ than trên toàn thế giới, xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ và cộng đồng kiên cường hơn”.

Cộng hòa Séc, Na Uy, Iceland, Síp và Cộng hòa Dominica cũng đã ký kết tham gia PPCA, nâng số thành viên của liên minh lên hơn 50 quốc gia, mặc dù Síp, Iceland và Na Uy không có nhà máy than và Cộng hòa Dominica chỉ nhận được 10% năng lượng từ loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc, nước tiêu thụ than lớn thứ ba ở châu Âu, hy vọng sẽ thay thế 50% năng lượng từ việc đốt than vào năm 2033.

Lãnh thổ tranh chấp Kosovo cũng đã gia nhập liên minh. Mặc dù sử dụng 95% điện từ than nhưng họ vẫn cam kết sẽ đáp ứng thời hạn loại bỏ dần vào năm 2050.

Ngoài ra, Pháp cũng đã công bố thành lập Tổ chức vận động chuyển đổi than - tổ chức thúc đẩy quan hệ đối tác với các tập đoàn tư nhân đang tìm cách cắt giảm nguồn tài chính để xây dựng thêm nhà máy nhiệt điện than ở các quốc gia chưa cam kết loại bỏ nhiên liệu than đá.

Theo một đề cương được trình bày trong hội nghị, các cộng đồng trước đây dựa vào than để phát triển kinh tế sẽ được "hỗ trợ" bằng các ưu đãi tài chính để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: