COP28 muốn biến các cam kết về khí mê-tan thành hành động

(CLO) Các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc năm nay đang nóng lòng thúc đẩy chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của thế giới bằng các kế hoạch cụ thể nhằm hạn chế khí mê-tan.

Mặc dù hơn 150 quốc gia đã cam kết từ năm 2021 sẽ cắt giảm 30% lượng khí thải mê-tan so với mức năm 2020 vào năm 2030 theo 'Cam kết Mê-tan Toàn cầu' do Mỹ và EU dẫn đầu, nhưng rất ít quốc gia nêu chi tiết cách họ sẽ đạt được điều này.

Theo nước chủ tịch COP28 là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), điều cần thiết bây giờ là biến những cam kết đó thành hành động khẩn cấp, với sự hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển và đưa ra các quy định quốc gia đối với các lĩnh vực phát thải khí mê-tan như dầu khí và nông nghiệp.

cop28 muon bien cac cam ket ve khi me tan thanh hanh dong hinh 1

Hình ảnh sự kiện COP28. Ảnh: Reuters

UAE đã kêu gọi ngành dầu khí giảm dần lượng khí thải mê-tan vào năm 2030 và muốn có một thỏa thuận cuối cùng bao gồm các kế hoạch chắc chắn để biến những cam kết trước đây thành hành động.

Ngoài việc vận động hành lang cho các chính phủ, UAE còn thúc giục các công ty dầu khí quốc gia và độc lập loại bỏ việc đốt dầu thường xuyên vào năm 2030. Lượng khí thải mê-tan năm ngoái từ ngành năng lượng đạt khoảng 135 triệu tấn, cao hơn một chút so với năm trước.

Các chuyên gia về khí hậu cho rằng việc đưa các nỗ lực về khí mê-tan vào thỏa thuận thượng đỉnh có tính ràng buộc về mặt pháp lý là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù khí mê-tan có khả năng làm nóng lên nhiều hơn carbon dioxide (CO2), nhưng nó phân hủy trong khí quyển chỉ trong vòng vài năm so với hàng thập kỷ đối với CO2. Điều đó có nghĩa là việc hạn chế lượng khí thải mê-tan có thể có tác động tức thời hơn trong việc hạn chế biến đổi khí hậu.

UAE, Mỹ và Trung Quốc cũng có kế hoạch tổ chức cuộc họp vào ngày 2 tháng 12 dành cho các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về việc tài trợ cho chương trình của Ngân hàng Thế giới và các nỗ lực tập trung vào khí mê-tan khác. Các quốc gia và tổ chức từ thiện trước đây đã cam kết khoảng 200 triệu USD để giải quyết khí mê-tan - chưa bằng 2% tổng nguồn tài trợ khí hậu hiện nay.

Là một phần của bước đột phá trong thỏa thuận khí hậu Mỹ - Trung Quốc gần đây, Trung Quốc - quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới - cho biết họ sẽ lần đầu tiên đưa khí nhà kính mê-tan vào kế hoạch khí hậu quốc gia năm 2035.

Mỹ sẽ công bố các quy định cuối cùng về khí mê-tan cho ngành dầu khí vào ngày 2 tháng 12 tới, trong khi Canada cũng dự kiến ​​​​sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty dầu khí với đề xuất yêu cầu cắt giảm 70% lượng khí thải mê-tan từ ngành này vào năm 2030. 

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: