(CLO) Theo bị cáo Minh, 40 năm được gia đình nuôi ăn học, rồi phục vụ cách mạng, không ngờ đến cuối đời lại vướng vòng lao lý. Điều đó khiến bị cáo rất ân hận.
(CLO) Tại toà bị cáo Nguyễn Thế Anh khai, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, do tâm lý hoang mang nên bị cáo liên tục kêu oan. Sau này, khi suy nghĩ kỹ lại thì bị cáo đã nhận thức được việc nhận tiền của các bị cáo buôn lậu là sai.
(CLO) Bị cáo Phùng Anh Lê với động cơ vụ lợi đã tha trái pháp luật đối tượng Nguyễn Hữu Tài. Căn cứ vào lời khai của các nhân chứng và các tài liệu thu thập được trong vụ án, HĐXX khẳng định, việc truy tố bị cáo Phùng Anh Lê "Nhận hối lộ" là đúng người, đúng tội và không oan.
(CLO) Theo HĐXX, quá trình xét hỏi tại toà có đủ căn cứ khẳng định, thông qua ông Phùng Văn Bảy, bị cáo Lê đã nhận 110 triệu đồng của người nhà Nguyễn Hữu Tài. Sau đó bị cáo Lê đã chỉ đạo cấp dưới tha trái pháp luật cho Tài. Đối tượng này sau đó được xác định có hành vi cướp tài sản.
(CLO) Trước những lời khai của “trùm buôn lậu" Phan Thanh Hữu, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn một mực cho rằng bị cáo không nhận một đồng tiền hối lộ nào của Hữu.