Khi Liên hợp quốc (LHQ) tiến tới kỷ niệm 80 năm thành lập vào năm 2025, Việt Nam cũng đánh dấu một cột mốc của riêng mình: 80 năm Quốc khánh. Năm nay, lễ kỷ niệm trong nước gắn liền với một sự kiện quốc tế nổi bật: Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường có chuyến công tác và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
(CLO) Sáng 23/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã khai mạc với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”.
(CLO) Trưa 22/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
(CLO) Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
(CLO) Chuyến công tác của Chủ tịch nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại.
(CLO) Tuần tới, gần 150 nguyên thủ và lãnh đạo từ các quốc gia cùng hàng chục bộ trưởng sẽ tập trung tại New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 (UNGA-80) với nhiều vấn đề nóng bỏng đang chờ được thảo luận.
(CLO) Thủ tướng Canada Mark Carney ngày thứ Tư thông báo rằng Canada sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.
(NB&CL) Một trong những kỳ vọng lớn của thế giới khi bước vào năm 2025 chính là hàng chục cam kết trong “Hiệp ước cho tương lai” - văn kiện được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 9/2024. Nó được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành hành động mạnh mẽ, tạo ra bước đột phá cho chủ nghĩa đa phương và hòa bình chung của thế giới.
(NB&CL) Ngày 7/6, khóa họp thứ 73 Đại Hội Đồng Liên hợp quốc sẽ tổ chức bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, trong đó có một vị trí cho nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương và hiện Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm này.
(CLO) Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Từ ngày 22-26/9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc và sau đó sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cuba.
(CLO) Trong phiên họp cuối cùng của năm 2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của LHQ.
(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên có thể sẽ bỏ phiếu vào thứ Ba (12/12) về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột Israel - Palestine ở Dải Gaza.
(CLO) Hôm thứ Ba (19/9), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc tìm cách giúp nước này có được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang chuẩn bị bước vào Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc (19-25/9), với hy vọng đưa các mục tiêu của LHQ trở lại đúng hướng nhằm đạt được một thế giới thịnh vượng và công bằng hơn.
(CLO) Trước khi dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau vào hôm nay (18/9) để bàn về cách cứu vãn lời hứa giúp đỡ những người nghèo nhất hành tinh.