Kỳ họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp diễn ra giữa hàng loạt căng thẳng toàn cầu

(CLO) Tuần tới, gần 150 nguyên thủ và lãnh đạo từ các quốc gia cùng hàng chục bộ trưởng sẽ tập trung tại New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 (UNGA-80) với nhiều vấn đề nóng bỏng đang chờ được thảo luận.

Tâm điểm của khóa họp sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ ngày 22 đến 30/9, với sự tham dự của lãnh đạo và quan chức cấp cao từ tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Các chủ đề chính bao gồm sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến ở Gaza và Ukraine, việc các quốc gia phương Tây công nhận nhà nước Palestine, và căng thẳng hạt nhân với Iran.

"Chúng ta đang ở trong vùng biển đầy biến động, thậm chí là chưa được khám phá", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu. Ông nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế đang đối mặt với những áp lực chưa từng thấy, với xung đột leo thang và tình trạng địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp.

untitled(5).png
Hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: CC/Wiki

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ

Theo Báo Chính phủ, từ ngày 21-24/9/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 (UNGA-80) sẽ hoạt động trong vòng một năm, đến ngày 8/9/2026, với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn”. Chủ đề này phản ánh mong muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương, hòa bình, an ninh, phát triển và bảo vệ nhân quyền.

Một trong những tâm điểm của Đại hội đồng khoá 80 sẽ là Tổng thống Trump, người vốn có lập trường hoài nghi về chủ nghĩa đa phương. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, rút Mỹ khỏi UNESCO, Thỏa thuận Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine UNRWA.

Bài phát biểu của ông Trump vào ngày 23/9 được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt. Ông Guterres và ông Trump cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp chính thức đầu tiên kể từ khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 1, trong tuần mà ông Guterres gọi là "World Cup ngoại giao" với hơn 150 cuộc họp song phương được lên lịch.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, kéo dài gần hai năm, sẽ là một trong những chủ đề chính. Tình hình nhân đạo ở Gaza đang ngày càng xấu đi, với cảnh báo nạn đói có thể lan rộng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng vào ngày 26/9. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố họ sẽ "nhắc nhở thế giới rằng cuộc chiến này sẽ không kết thúc khi các con tin bị bỏ lại ở Gaza".

Trước phiên họp chính, một hội nghị thượng đỉnh do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng tổ chức sẽ diễn ra nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Một số quốc gia như Anh, Pháp và Canada đã cam kết công nhận nhà nước Palestine, dù có một vài điều kiện.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không tham dự trực tiếp sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông, nhưng ông được phép tham dự qua video. Đặc phái viên Palestine tại Liên hợp quốc gọi Palestine sẽ là "chú voi khổng lồ trong phiên họp này".

Cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ là một chủ đề quan trọng, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tuy nhiên, ít tiến triển được kỳ vọng sẽ đạt được do sự bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi Nga có quyền phủ quyết.

Ngoài ra, chương trình hạt nhân của Iran cũng sẽ được thảo luận. Iran đang tìm cách tránh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào ngày 28/9. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến sẽ có mặt tại Liên hợp quốc để tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao vào phút chót.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: