Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Ngày 22/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 Khalilur Rahman.

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, Tổng thống Ghana John Mahama khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và phát triển đất nước hôm nay. Tổng thống John Mahama mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ nhất trí đối với các đề xuất của Ghana, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan liên quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới, đặc biệt là tại LHQ.

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bhutan, đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 8/2025 của Quốc vương và Hoàng hậu là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan Bhutan phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp sớm thành lập cơ chế trao đổi để thúc đẩy triển khai hợp tác, hiệu quả Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Bhutan nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức, nghiên cứu việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như LHQ, Phong trào Không liên kết, diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

* Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Tòa thánh Vatican, Thủ tướng Pietro Parolin cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện...; nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican phát triển ngày càng sâu rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Tòa thánh Vatican khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các tiếp xúc, trao đổi các cấp trong thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

* Gặp Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Khalilur Rahman được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 và đánh giá cao chủ đề khóa họp lần này phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết nhằm mang lại những kết quả cụ thể, công bằng và thiết thực cho mọi quốc gia và người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chia sẻ các định hướng phát triển lớn của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực, kinh nghiệm của mình thành những cam kết và đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Nhắc lại sự đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam tại các cơ chế quan trọng cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào các ưu tiên và sáng kiến của Chủ tịch ĐHĐ LHQ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu. Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại ĐHĐ và cử cán bộ biệt phái làm việc tại Văn phòng; sẵn sàng cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Chủ tịch ĐHĐ LHQ. Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện, trước mắt là tiến trình xây dựng văn kiện Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 4 (UNOC4) do Hàn Quốc và Chile đồng tổ chức trong năm 2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất ĐHĐ LHQ thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ sự quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khalilur Rahman trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam; đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng suy giảm lòng tin đối với LHQ. Theo đó, Chủ tịch ĐHĐ LHQ kêu gọi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam, coi ĐHĐ LHQ là diễn đàn quan trọng thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Khẳng định lại sứ mệnh của mình, Chủ tịch ĐHĐ LHQ nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, và đặc biệt là ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã mời Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 Khalilur Rahman thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Xem thêm

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

(CLO) Thanh tra TP Bắc Ninh vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót trong khâu lập dự toán, thẩm định và thi công tại 7 dự án hạ tầng trên địa bàn. Những sai sót này đã làm tăng giá trị dự toán hàng tỷ đồng, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và kiến nghị giảm trừ hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

'Ngày Văn hóa Việt Nam': Tổ chức thực chất, kiên quyết chống biến tướng và thương mại hóa quá mức di sản

'Ngày Văn hóa Việt Nam': Tổ chức thực chất, kiên quyết chống biến tướng và thương mại hóa quá mức di sản

(CLO) Chỉ đạo về công tác tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thực chất, tránh dàn trải hình thức; đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi làm biến tướng lễ hội, lợi dụng mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

Kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

(CLO) Ứng dụng định danh quốc gia VNeID sẽ được triển khai kết nối với hệ thống định danh điện tử của Singapore (Singpass) và Lào (LAeID). Trước ngày 30/10/2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh xuyên biên giới, chuẩn bị thí điểm phục vụ hành khách tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

(CLO) Chính phủ đặt yêu cầu xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia, không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với những dự án bộ luật, luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81, hoạt động song phương tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

(CLO) Về Nghị định của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương thì giao địa phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; hạn chế tối đa cơ chế phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương đối với từng trường hợp cụ thể.

Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải gắn với nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy

Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải gắn với nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy

(CLO) Phó Thủ tướng  Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Cỡ chữ bài viết: