Trung Quốc đẩy nhanh dự án xây đập thủy điện Pakistan

(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Thủy điện Mohmand, một công trình trọng điểm tại Pakistan, trong bối cảnh Ấn Độ đe dọa cắt nguồn nước từ các con sông chảy qua lãnh thổ mình.

Dự án Thủy điện Mohmand, nằm trên sông Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía tây bắc Pakistan, do Công ty China Gezhouba Group Corporation (CGGC) thực hiện từ năm 2019.

Theo đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, việc đổ bê tông cho đập đã bắt đầu vào ngày 17/5, đánh dấu một cột mốc quan trọng và mở ra giai đoạn phát triển nhanh của dự án. Công trình có công suất 800 MW, dự kiến cung cấp 2,86 tỷ kWh điện mỗi năm, tưới tiêu cho hơn 18.000 mẫu đất nông nghiệp, và cung cấp hơn 1 tỷ lít nước uống mỗi ngày cho thành phố Peshawar.

river_swat_pakistan_3.jpg
Sông Swat, Pakistan. Ảnh: Designer429 CC BY-SA 3.0

Dự án ban đầu được lên kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy tiến độ bị chậm trễ, với thời gian hoàn thành mới dự kiến vào năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Khi hoàn thành, đập Mohmand sẽ là đập bê tông đá đắp cao nhất Pakistan và đứng thứ năm thế giới, góp phần kiểm soát lũ lụt, cải thiện nông nghiệp, và tăng cường nguồn cung điện sạch cho quốc gia này.

Tuyên bố đẩy nhanh tiến độ của Trung Quốc được đưa ra sau khi Ấn Độ thông báo đình chỉ Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Indus năm 1960 vào cuối tháng 4/2025, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố khiến nhiều du khách thiệt mạng tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 22/4/2025.

Hiệp ước này quy định việc chia sẻ nước từ sông Indus và các nhánh của nó giữa Ấn Độ và Pakistan. Sau quyết định đình chỉ, Ấn Độ đã hạ cổng xả tại đập Baglihar trên sông Chenab, khiến lưu lượng nước chảy sang Pakistan giảm tới 90% kể từ ngày 4/5, theo báo cáo từ Pakistan. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảnh báo rằng việc chặn dòng sông sẽ bị đáp trả “bằng toàn lực”.

Ngoài việc giảm lưu lượng nước, Ấn Độ cũng đang đẩy nhanh bốn dự án thủy điện tại Kashmir, bao gồm các dự án Ratle (850 MW) và Dul Hasti (390 MW) trên sông Chenab, nhằm tăng cường kiểm soát nguồn nước và sản xuất điện.

Các động thái này làm dấy lên lo ngại về an ninh nước tại Pakistan, nơi 80% đất nông nghiệp và các thành phố lớn như Karachi và Lahore phụ thuộc vào lưu vực sông Indus.

Xem thêm

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

(CLO) Việc SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 12/6 không chỉ giúp tỷ phú Elon Musk tiến gần hơn tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, mà còn cho thấy xu hướng AI, xe điện, công nghệ không gian và chất bán dẫn đang thay thế bất động sản để trở thành cỗ máy tạo ra của cải mới.

Cỡ chữ bài viết: