(CLO) Kiểm tra diện tích rừng các hộ dân nhận khoán bảo vệ tại xã Ia Pia (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hơn 8ha rừng tự nhiên đã bị “phá trắng”.
(CLO) UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công văn số 3840/UBND-NNMT về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý đất lâm nghiệp.
(CLO) Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, xác định đối tượng phá gần 1 ha rừng gần trụ sở UBND huyện Ia H’Drai. Qua đó, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.
(CLO) Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn gần trụ sở UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Bước đầu, xác định đủ yếu tố để cấu thành tội hủy hoại rừng, các đơn vị liên quan đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.
(CLO) Trước những số liệu không nhất quán về vụ san ủi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (Gia Lai), UBND tỉnh này đã có văn bản yêu cầu làm rõ đối tượng, diện tích đất bị đào bới, san ủi.
(CLO) Một số đối tượng đã đưa xe tải, máy múc, xe lu… vào lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (Gia Lai) quản lý san ủi khoảng 26ha đất canh tác. Tuy nhiên, theo báo cáo của ban chỉ có hơn 5ha.
(CLO) Ông Nguyễn Hữu Hiền đã tự ý đưa máy móc vào đào xới, san ủi hơn 5ha đất thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).
(NB&CL) Việc dòng họ Nguyễn Văn, tự ý đào hạ đất, san lấp mặt bằng tiến hành xây dựng mở rộng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện Đô Lương, UBND xã Tràng Sơn dường như vẫn đang loay hoay trong việc xử lý, xử phạt.
(CLO) Trước việc dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng đã tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp, diện tích 140 m2, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Đô Lương chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật này, báo cáo kết quả trước ngày 15/01/2024.
(NB&CL) Tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp tại vùng Vệ Nen của hai hộ dân ở xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An), để xây dựng nghĩa trang trái phép kéo dài nhiều năm mà chưa được giải quyết dứt điểm, khiến đơn thư khiếu tố cáo kéo dài, vượt cấp…
(CLO) Dù diện tích đất trồng lúa nằm ngay dưới chân đại công trình thủy nông 3.000 tỷ (hồ chứa nước Ia Mơr) song hàng chục hộ dân chỉ làm được 1 vụ lúa nhờ nước trời. Vụ mùa còn lại, người dân đành ngậm ngùi bỏ hoang vì không có nước.
(CLO) Xã Ngọc Thanh (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã trở thành “điểm đen” khi tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa công khai bất kỳ hình thức xử lý kỉ luật nào đối lãnh đạo cấp cơ sở.