(CLO) UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sản xuất giống lúa mới mang thương hiệu Hà Nội, đồng thời thúc đẩy kế hoạch đầu tư đê điều, rà soát đất rừng và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026–2030.
(NB&CL) Thời gian gần đây, người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bức xúc trước tình trạng một cá nhân ngang nhiên xây dựng nhà ở và lăng mộ quy mô lớn trên đất rừng, bất chấp quy định pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng này giữa “thanh thiên bạch nhật”.
(CLO) Hàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được trồng trên đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý bị kẻ xấu chặt phá nằm la liệt không rõ lý do.
(CLO) Trước những số liệu không nhất quán về vụ san ủi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê (Gia Lai), UBND tỉnh này đã có văn bản yêu cầu làm rõ đối tượng, diện tích đất bị đào bới, san ủi.
(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện hàng loạt sai phạm tại 5 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các dự án điện gió này đều được UBND tỉnh Gia Lai cấp chủ trương đầu tư trong khi chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính.
(CLO) Các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua 3 tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 80 ha đất rừng trồng để triển khai các dự án.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch số 154/KH-UBND yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện thị xã xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn.
(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về diện tích rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cần chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2.
(CLO) Liên quan đến thông tin những trang trại chăn nuôi xây dựng tại xã Phú Lộc (Phù Ninh, Phú Thọ) cán bộ địa chính cho rằng, trang trại xây dựng trên đất rừng và chưa được cấp phép. Tuy nhiên, ở diễn biến khác, chủ trang trại chăn nuôi lại khẳng định đã xây dựng đúng theo quy định của pháp luật.
(CLO) Công ty CP công viên Tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử được thành lập vào cuối tháng 9/2021, nhưng đến giữa tháng 10/2021 đã đề xuất xin tài trợ lập quy hoạch để thực hiện dự án Công viên tâm linh tại Bắc Giang, với diện tích nghiên cứu lên tới... 320ha, quy mô lập quy hoạch 185ha.
(CLO) Trước đây, trong cơn "cuồng nộ" bạn có thể mua đất rừng sản xuất Hòa Bình, đất rẫy ở Tây Nguyên, đồi cát ở Ninh Thuận… Nhưng thời gian tới những loại đất này sẽ ít được lựa chọn, khó thanh khoản.
(CLO) Trong khi việc xử lý vi phạm đất rừng theo kết luận thanh tra vẫn đang gặp khó thì tình trạng san gạt đất rừng để xây dựng đường giao thông, biệt thự nhà vườn, resort, khách sạn vẫn diễn ra rầm rộ trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.
(CLO) Để phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn tất thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
(CLO) Mặc dù đã có quyết định cưỡng chế một số công trình sai phạm trên đất rừng tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thế nhưng, tới nay các cơ sở này vẫn hoạt động.
(CLO) Trong kiểm kê đất đai lưu ý lồng ghép việc rà soát diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún.
(CLO) Theo quy định tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất rừng, đất trồng lúa... không được sử dụng để làm sân golf.