Doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch cho dự án Công viên tâm linh tại Bắc Giang

(CLO) Công ty CP công viên Tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử được thành lập vào cuối tháng 9/2021, nhưng đến giữa tháng 10/2021 đã đề xuất xin tài trợ lập quy hoạch để thực hiện dự án Công viên tâm linh tại Bắc Giang, với diện tích nghiên cứu lên tới... 320ha, quy mô lập quy hoạch 185ha.

Bắc Giang liên tục phê duyệt quy hoạch xây dựng các dự án tâm linh với tổng quy mô hơn 500ha

Thời gian gần đây, tỉnh Bắc Giang liên tục ra các văn bản liên quan đến việc quy hoạch xây dựng các dự án về khu công viên tâm linh, khu du lịch tâm linh, khu tâm linh sinh thái… với tổng quy mô nghiên cứu lên tới hơn 500ha.

Cụ thể, ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tâm linh sinh thái núi Đót, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500), với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 27ha. Công viên tâm linh này sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết để chôn cất, mai táng của nhân dân.

Ngay sau đó là Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên tâm linh Thanh Lâm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500), với diện tích nghiên cứu khoảng 50ha. Công viên tâm linh này cũng được cho là đáp ứng nhu cầu cần thiết để chôn cất, mai táng của nhân dân.

doanh nghiep tai tro lap quy hoach cho du an cong vien tam linh tai bac giang hinh 1

Tỉnh Bắc Giang nhất trí cho doanh nghiệp mới thành lập... 15 ngày, được tài trợ 100% kinh phí để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên nghĩa trang sinh thái với quy mô nghiên cứu khoảng 320ha; diện tích lập quy hoạch khoảng 180ha.

Bài liên quan

Bắc Giang muốn chuyển đổi gần 180 ha đất rừng để làm Khu công viên nghĩa trang sinh thái?

Đến ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500), với diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 188,68ha.

Cuối cùng là ngày 6/7/2022, UBND tỉnh Bắc Giang chính thức phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500). Quy mô đồ án với diện tích nghiên cứu khoảng 320ha; diện tích lập quy hoạch khoảng 180ha. Khu Công viên nghĩa trang sinh thái này cũng được cho là… sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ hiếu nghĩa phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Việc này đã gây xôn xao dư luận, do quy mô của dự án này cực lớn nếu so sánh với các dự án Công viên nghĩa trang sinh thái trên cả nước.

Như vậy, chỉ riêng huyện Lục Nam dự kiến sẽ có đến 2 Công viên tâm linh với diện tích nghiên cứu tổng lên tới gần 400ha. Còn với tỉnh Bắc Giang, chỉ trong năm 2022 đã phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu công viên tâm linh, khu du lịch tâm linh, khu tâm linh sinh thái… với tổng quy mô nghiên cứu lên tới hơn 500ha.

Riêng với Khu công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, gần đây được dư luận quan tâm còn do thông tin về việc, nằm trong khu vực dự án quy hoạch, hiện trạng có đất đồi núi tự nhiên là rừng sản xuất chiếm khoảng 177,6ha.

Nếu dự án được thực hiện, chủ đầu tư sẽ phải chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác. Mà theo Luật Lâm nghiệp, tại điều 20 quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với quy mô này phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

“Siêu dự án” khu công viên nghĩa trang sinh thái được hình thành từ đề xuất tài trợ của một công ty mới thành lập được... 15 ngày?

Trước thông tin UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam có quy mô “khủng”, cùng với thông tin nằm trong khu vực dự án quy hoạch có đến 177,6ha đất đồi núi tự nhiên là rừng sản xuất, báo Nhà báo & Công luận đã tìm hiểu kỹ hơn về dự án này.

Qua tìm hiểu, được biết Công ty CP công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử vừa được thành lập vào ngày 29/9/2021, địa chỉ tại Thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đơn vị có vốn điều lệ 200 tỷ, với ngành nghề chính được đăng ký là kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là một doanh nhân rất trẻ thuộc thế hệ 9x - ông Nguyễn Quốc Toản (sinh năm 1994). Pháp nhân công ty gồm có 4 cổ đông sáng lập gồm: 2 tổ chức và 2 cá nhân.

Chỉ sau khoảng 15 ngày được thành lập, vào ngày 14/10/2021, Công ty CP công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, các sở, ngành và UBND huyện Lục Nam về việc tài trợ sản phẩm lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đất 320ha, tại xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, phía Công ty đề nghị tỉnh Bắc Giang, cùng các sở, ngành giao cho UBND huyện Lục Nam làm chủ đầu tư về tổ chức, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, với diện tích nghiên cứu 320ha để thực hiện dự án Công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử. Phía công ty đề xuất tài trợ kinh phí và cam kết sẽ tham gia thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu đất đai và xây dựng.

Khoảng một tuần sau, ngày 22/10/2021, UBND huyện Lục Nam đã có công văn gửi Thường trực Huyện ủy, đề xuất lập quy hoạch xây dựng khu công viên nghĩa trang sinh thái tại khu vực thôn Cai Vàng, với quy mô khoảng 320ha, nguồn kinh phí được tài trợ 100% không hoàn lại từ Công ty CP công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử.

Đến ngày 12/11/2021, Thường trực Huyện ủy Lục Nam đã nhất trí tiếp nhận nguồn kinh phí nói trên. Cùng ngày UBND huyện Lục Nam nhanh chóng có công văn gửi UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị chấp thuận cho tài trợ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái tại thôn Cai Vàng.

Ngày 20/11/2021, tức là chỉ sau chưa đầy 2 tháng kể từ khi công ty nói trên được thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang có thông báo, qua đó các lãnh đạo tỉnh đã nhất trí cho phép Công ty CP công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử tài trợ 100% kinh phí nhằm khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên nghĩa trang sinh thái tại thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam với quy mô nghiên cứu khoảng 320ha, quy mô lập quy hoạch 185ha.

Ngay sau khi việc khảo sát, lập quy hoạch được chính thức thông qua và triển khai để ra được đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên nghĩa trang sinh thái, ngày 2/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang đã có ý kiến về vấn đề này. Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu bổ sung thuyết minh làm rõ sự phù hợp của diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp).

Nhất là đối với nội dung quy hoạch chi tiết liên quan đến đất rừng, theo Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, khu vực dự án quy hoạch hiện trạng có đất đồi núi tự nhiên là rừng sản xuất chiếm khoảng 177,6ha. Từ đó, Sở đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các trình tự thủ tục dự án cần thực hiện đúng quy định, đảm bảo thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo quy định của điều 20, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Cuối cùng, vào ngày 6/7/2022, UBND tỉnh Bắc Giang chính thức có công văn phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500) dựa theo đề nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo số 428/BC-SXD ngày 5/7/2022 và Tờ trình số 198/TTr-UBND của UBND huyện Lục Nam vào ngày 1/7/2022.

Theo thông tin báo Nhà báo & Công luận tìm hiểu, công ty mới “15 ngày tuổi” nói trên, ngoài việc tài trợ 100% kinh phí để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên nghĩa trang sinh thái, còn đề xuất tài trợ 100% kinh phí để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Hồ Suối Nứa, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với quy mô lên tới… 706,5ha. Và đề xuất này cũng đã được Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất thông qua.

Xem thêm

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

(CLO) Việc TP.HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới của Thủy Nguyên, The Greenery 2 sở hữu lợi thế kết nối trực diện trên trục đại lộ trung tâm, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thương mại sôi động và dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Không chỉ mở ra cơ hội an cư trong một không gian quy hoạch đồng bộ, dự án còn kiến tạo chuẩn sống mới với môi trường sống xanh, tiện nghi và giàu tiềm năng gia tăng giá trị. Giữa trung tâm đang chuyển mình từng ngày, The Greenery 2 mang đến một điểm đến cân bằng giữa sôi động và thư thái, giữa chất sống đô thị và cảm giác an nhiên – nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân hiện đại.

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

(CLO) Thị trường nhà ở cho thuê tại Hà Nội thời gian gần đây có dấu hiệu sôi động trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến này không chỉ là câu chuyện cung - cầu của thị trường cho thuê, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về những sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa. Không chỉ mang kiến trúc Zen nguyên bản được chắp bút bởi kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, dự án còn sở hữu công viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn danh giá hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bài toán thu hút và giữ chân nhân tài của các doanh nghiệp địa ốc ngày càng trở nên khốc liệt. Tại khu vực Hải Phòng, Bất động sản Việt Nhân đang trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều chuyên viên môi giới từ “lão làng” đến người trẻ mới vào nghề lựa chọn đồng hành. Đâu là công thức tạo nên sức hút khác biệt này?

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ Nhà ở địa phương. Đây là bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quỹ nhà ở phục vụ người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.067 tỷ đồng phục vụ hơn 2.500 người dân

Ninh Bình tăng cường phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

(CLO) Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 535-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

(NB&CL) Theo Luật sư, Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán là định hướng đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia, cần có các cơ chế đột phá về đất đai, tín dụng và quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm phát triển phân khúc này.

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh Đà Nẵng nghiên cứu phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) như một cực tăng trưởng mới, Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam” diễn ra ngày 13/06 tới đây tiếp tục quy tụ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp cùng đóng góp giải pháp cho một trong những định hướng phát triển quan trọng của thành phố.

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Thông tin dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận chính thức vượt mốc 52,43% giá trị hợp đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản Hải Phòng. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, việc khối lượng xây lắp băng băng đi qua hơn một nửa chặng đường là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công nhằm đưa công trình trọng điểm này về đích đúng hẹn.

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

(CLO) Trong bối cảnh gần 1 triệu người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại TP HCM, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đã đề xuất hàng loạt cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Theo Hiệp hội, đây là giải pháp quan trọng để mở rộng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho công nhân và người thu nhập thấp.

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Với hơn 37 năm hình thành và phát triển, HANDIRESCO đã từng bước xây dựng và khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực bất động sản, gắn liền với uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư. 

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Sau hơn 30 năm bền bỉ kiến tạo những cộng đồng sống có giá trị, Kiến Á Group bước vào năm 2026 với một diện mạo mới - sắc xanh của sự trưởng thành, vững vàng và khát vọng hội nhập toàn cầu. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhận diện, mà còn là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của doanh nghiệp.

Một tâm lý đang thay thế nỗi sợ FOMO trên thị trường bất động sản

Một tâm lý đang thay thế nỗi sợ FOMO trên thị trường bất động sản

(CLO) Khảo sát của VARS IRE cho thấy người mua nhà đã thận trọng hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Tâm lý "sợ mua sai" đang dần thay thế nỗi lo bỏ lỡ cơ hội, kéo theo sự dịch chuyển từ đầu cơ sang tìm kiếm những tài sản có giá trị sử dụng và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Cỡ chữ bài viết: