Đà Nẵng chuyển mục đích gần 80 ha đất rừng trồng để triển khai các dự án

(CLO) Các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua 3 tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 80 ha đất rừng trồng để triển khai các dự án.

Ngày 15/11, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua các tờ trình, dự án cấp bách do UBND thành phố trình.

Trong đó, UBND TP Đà Nẵng cũng có tờ trình xin chuyển 29,73ha đất rừng trồng sang mục đích đất khác tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân được quy hoạch trên khu đất có diện tích gần 1.000ha, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến 35.000 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A, hình thành từ năm 2011, được Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016.

da nang chuyen muc dich gan 80 ha dat rung trong de trien khai cac du an hinh 1

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng ngày 15/11.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng có tờ trình xin chuyển 43,88 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

Đây là một trong những dự án động lực, trọng điểm của thành phố. Theo đánh giá, khi dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh đi vào hoạt động sẽ thu hút được khoảng 218 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm 26.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.384 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 47.700 lao động.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng có tờ trình xin chuyển 0,46ha đất rừng sản xuất tại dự án Tuyến đường đi riêng, kè chắn đất và trang thiết bị văn phòng Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) sang mục đích khác.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng trình HĐND chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 4,95ha đất rừng trồng sản xuất tại dự án hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua 4 tờ trình xin chuyển đất rừng này. 

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: