Quảng Ninh: Bùng nổ chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc dịp cuối năm 2025

(CLO) Những ngày cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, đặt mục tiêu thu hút hàng chục nghìn du khách đến địa phương.

Đây là nội dung được bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin tại buổi họp báo cuối năm vừa diễn ra tại phường Hạ Long.

1-bung-no-chuoi-su-kien-van-hoa-cuoi-nam.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Ninh tại Họp báo.

Theo bà Thủy, trọng tâm của chuỗi sự kiện văn hóa là Lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới (diễn ra vào 20 giờ ngày 22/12), kết hợp với Festival Yên Tử “Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới”.

Các hoạt động nổi bật này diễn ra từ ngày 18 - 22/12 tại khu di tích và danh thắng Yên Tử nhằm tôn vinh giá trị nổi bật toàn cầu của Thiền phái Trúc Lâm, tri ân đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của di sản.

Cụ thể, các hoạt động bao gồm: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc”; Triển lãm trưng bày các hiện vật, thư tịch, hình ảnh, mô hình 3D về Thiền phái Trúc Lâm và di tích ba tỉnh, nhấn mạnh giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, diễn ra tại Gương Thuyền Khai Tâm.

3-bung-no-chuoi-su-kien-van-hoa-cuoi-nam.jpg
Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn như concert vùng Mỏ 2025 thu hút trên 50 nghìn người tham dự.

Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực với quy mô 80 gian hàng, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực đặc trưng, tiêu biểu của Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, diễn ra tại Làng Nương Yên Tử.

Các hoạt động giao lưu nghệ thuật, trò chơi dân gian, hành trình qua ba miền di sản, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật dân gian và tổ chức các trò chơi truyền thống như kéo co, đẩy gậy, ném còn..., diễn ra tại Quảng trường Minh Tâm và Cung Văn hóa Trúc Lâm và Làng Nương Yên Tử.

Cùng với đó là tuần phim Di sản tại Trung tâm Hội nghị Diên Hồng, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu về đề tài cách mạng, lịch sử, văn hóa, tôn vinh anh hùng và triều đại nhà Trần. Các hoạt động này dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách tham gia.

2-bung-no-chuoi-su-kien-van-hoa-cuoi-nam.jpg
Trình diễn pháo hoa về đêm là một trong những hoạt động kích cầu du lịch, cũng được Quảng Ninh tăng cường vào dịp cuối năm.

Tiếp đến là Chương trình Lễ hội Âm nhạc và Trải nghiệm Extra Special Night tổ chức vào ngày 21/12, tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy. Điểm nhấn là đêm nhạc hội với sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu Vpop. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10 nghìn người tham gia tự do, tạo không khí lễ hội văn minh, sôi động bên bờ Vịnh Hạ Long.

Đặc biệt là Chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026, diễn ra vào đêm 31/12 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, dự kiến thu hút khoảng 50 nghìn người tham dự. Sự kiện gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, khẳng định niềm tự hào về truyền thống cách mạng của vùng mỏ anh hùng.

Hoàn thiện bức tranh kinh tế - văn hóa tháng 12 là Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 17 năm 2025. Đây là sự kiện kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và thương mại song phương được tổ chức tại phường Móng Cái 1, từ 11 - 15/12.

Chuỗi hoạt động quy mô, đa dạng dịp cuối năm là bước đi vững chắc của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững, khẳng định thương hiệu "vùng đất di sản" năng động, hội nhập và sẵn sàng vươn tầm trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: