Hưng Yên trình dự án hơn 47.000 tỷ đồng phục dựng Phố Hiến, kỳ vọng bứt phá du lịch văn hóa

(CLO) UBND tỉnh Hưng Yên vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề án Xây dựng và Phục dựng Phố Hiến cổ — một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Việt Nam thế kỷ 16-17 — với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 47.241 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2035 trên quy mô hơn 1.700 ha, thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên.
screen-shot-2025-04-16-at-143703-933-6329.png
Một góc Phố Hiến xưa - Ảnh: Tư liệu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, Phố Hiến từng được nhắc đến trong câu ca "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" như một minh chứng cho sự phồn thịnh bậc nhất chỉ sau Kinh đô Thăng Long. Vào thế kỷ 16-17, nơi đây là trung tâm giao thương quốc tế quan trọng, đón thuyền buôn từ 12 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Xiêm (Thái Lan), Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha... nhờ vị trí nằm trên trục giao thông thủy huyết mạch gồm sông Hồng, sông Thái Bình và sông Đáy.

Không chỉ sôi động về kinh tế, Phố Hiến còn là điểm hội tụ văn hóa Đông - Tây với hệ thống kiến trúc đa dạng như chùa Chuông, đền Mẫu, đình An Vũ, hội quán Đông Đô Quảng Hội, nhà thờ Thiên Chúa Giáo... Những công trình này góp phần tạo nên bản sắc đô thị đặc trưng, phản ánh sự giao thoa văn hóa phong phú của một thương cảng từng vang bóng.

Trước tác động của lịch sử và tốc độ đô thị hóa, nhiều dấu tích quý giá của Phố Hiến hiện đang đối mặt nguy cơ mai một. UBND tỉnh Hưng Yên nhận định, đây là thời điểm "vàng" để đầu tư phục dựng và bảo tồn di sản, vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa tạo đà cho phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

Theo đề án, Phố Hiến sẽ được phục dựng toàn diện từ không gian kiến trúc, quy hoạch thương cảng cổ, đến cảnh quan văn hóa và hệ sinh thái thương mại, du lịch. Dự án đặt mục tiêu kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống với hiện đại, khai thác tối đa tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Quy mô dự án trải dài trên diện tích gần 1.709 ha, thuộc địa bàn các phường Minh Khai, Hiến Nam, Lam Sơn, Hồng Châu và các xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng (TP Hưng Yên).

Không gian dự án được phân chia thành bốn khu vực chính: Phân khu Phục Hiến có diện tích 399,3 ha, tái hiện thương cảng quốc tế Phố Hiến xưa kết hợp không gian phố đi bộ đa văn hóa và kinh tế đêm; Phân khu Lễ hội rộng 427,5 ha, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị khu vực và quốc tế; Phân khu Dịch vụ - Biểu diễn thực cảnh với 467 ha dành cho không gian du lịch, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc sản; Phân khu Sinh thái ven sông Hồng rộng 415,1 ha, khai thác trải nghiệm nông nghiệp, nghỉ dưỡng và giáo dục sinh thái.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới phục dựng thương cảng Xích Đằng — biểu tượng giao thương một thời — và tái hiện 100 thuyền gỗ cổ hai tầng cùng 4.000 thuyền chèo tay từ các quốc gia từng giao thương tại Phố Hiến, phục vụ phát triển du lịch đường thủy.

UBND tỉnh Hưng Yên kỳ vọng, sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành cú hích cho tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Với vị trí địa lý liền kề Hà Nội, giao thông thuận lợi và bề dày văn hóa, Phố Hiến được định hướng trở thành điểm đến quốc tế, sánh vai với những địa danh nổi tiếng như Hội An hay Huế.

Dự án dự kiến tạo việc làm ổn định cho ít nhất 10.000 lao động, đồng thời đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách thông qua các hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch. Đáng chú ý, sau khi hoàn thiện phục dựng, Phố Hiến sẽ đủ điều kiện để Việt Nam đề xuất UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, qua đó gia tăng sức hút trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Liên quan đến đề án, ngày 4/4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2844, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất của tỉnh Hưng Yên. Các bộ ngành được yêu cầu xây dựng giải pháp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 13/4, Thứ trưởng Bộ VH-TTDL Hoàng Đạo Cương tiếp tục ký Công văn số 1542, đề nghị các bộ ngành khẩn trương cho ý kiến về chủ trương, nguồn vốn, ưu đãi đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng, phương án phòng chống ngập lụt và bảo vệ môi trường để hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: