Ukraine đề nghị cung cấp thêm vũ khí trong cuộc chiến ở Donbas

(CLO) Hôm thứ Sáu (8/7), Ukraine kêu gọi các đồng minh gửi thêm vũ khí khi lực lượng của họ đang chiến đấu để làm chậm bước tiến quân sự của Nga qua khu vực phía đông Donbas.

Trên chiến tuyến Donbas, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã pháo kích vào các thị trấn và làng mạc trước một nỗ lực được dự đoán là giành thêm lãnh thổ.

ukraine de nghi cung cap them vu khi trong cuoc chien o donbas hinh 1

Các quân nhân Ukraine trên một chiếc xe quân sự, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 8 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, người dân đã được Phó thủ tướng Ukraine yêu cầu sơ tán để cho phép các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phản công.

"Hãy rời đi - quân đội của chúng tôi sẽ bắt đầu chiếm lại những khu vực này. Quyết tâm của chúng tôi là vững chắc. Sau này sẽ rất khó khăn để mở hành lang nhân đạo khi có trẻ em tham gia", Iryna Vereshchuk nói, trích lời truyền thông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có chuyến thăm tới các khu vực gần mặt trận, cho biết ông đã dành cả ngày để thăm một bệnh viện ở Dnipro nơi đang điều trị cho các binh sĩ bị thương và thăm các khu vực trong tuyến phòng thủ ở các vùng Dnipropetrovsk và Kriviy Rih.

Mykhailo Podolyak, trưởng đoàn đàm phán Ukraine trong cuộc đàm phán với Nga bị đình trệ, cho biết một bước ngoặt đang bắt đầu hình thành khi các lực lượng Nga buộc phải tạm dừng hoạt động do tổn thất và tiếp tế.

"Rõ ràng là họ phải bố trí lại mọi thứ, đưa thêm quân và vũ khí mới, và điều này là rất tốt. Một bước ngoặt nhất định đang bắt đầu hình thành bởi vì chúng tôi đang chứng minh rằng chúng tôi sẽ phản công các cơ sở lưu trữ và trung tâm chỉ huy", Podolyak nói với kênh truyền hình 24 Channel của Ukraine.

Hôm thứ Năm, ông Putin đã chỉ ra rằng triển vọng hiện tại của việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột là mờ mịt, nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine chỉ mới bắt đầu.

Các quan chức Ukraine, lặp lại bình luận của phó chỉ huy đơn vị bộ binh ngoại ô Siversk, nói rằng họ cần thêm vũ khí cao cấp của phương Tây để củng cố khả năng phòng thủ của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một gói vũ khí mới trị giá tới 400 triệu đô la cho Ukraine vào thứ Sáu vừa rồi, bao gồm bốn hệ thống tên lửa pháo cơ động cao bổ sung (HIMARS) và nhiều đạn dược hơn.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: