(CLO) Nhiều chuyên gia cho rằng, nhiều người Việt hiện vẫn chưa nhận diện rõ ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin trên mạng và hành vi có thể xâm phạm dữ liệu cá nhân của người khác.
(CLO) Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang diễn ra trong không khí hân hoan trên cả nước. Tuy nhiên, hành động vô tư chụp ảnh "khoe" Thẻ cử tri lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui lại đang vô tình biến người dân thành "con mồi" của tội phạm công nghệ cao.
(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15.
(CLO) Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ dữ liệu cá nhân – quyền và trách nhiệm”. Đây là hoạt động truyền thông chuyên sâu trước thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.
(CLO) Dưới vỏ bọc “thông minh” và tiện ích, không ít nền tảng du lịch trực tuyến khiến người dùng đối mặt với giá ảo, dịch vụ kém chất lượng và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.
(CLO) Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Pháp (CNIL) ngày 3/9 thông báo đã phạt Google 325 triệu euro vì hiển thị quảng cáo không đúng cách trong Gmail và sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng trái phép.
Đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trên cả nước trong mùa tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2025, VNPT Money triển khai phương thức nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tiện lợi và an toàn. Với hình thức thanh toán qua mã QR đa năng, thí sinh có thể dễ dàng hoàn tất thủ tục nộp lệ phí chỉ trong vài phút, ngay trên Cổng xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ứng dụng VNPT Money.
(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 1562/QĐ-TTg về việc bảo đảm liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị.
(CLO) Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dữ liệu cá nhân thời gian qua.
(CLO) Sáng 26/6, với 433/435 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 90,59% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
(CLO) Sáng 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vấn đề cấm mua bán dữ liệu cá nhân – một trong những điểm mấu chốt của dự thảo luật – đã thu hút sự quan tâm, phân tích sâu sắc từ nhiều đại biểu Quốc hội.
(CLO) Các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có quy định rõ ràng và chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với những trường hợp thu thập, xâm hại trái phép dữ liệu cá nhân.
(NB&CL) Dữ liệu cá nhân đã và đang được mua bán, giao dịch như rau trên internet, dẫn tới nguy cơ người dùng bị làm phiền, quấy rối, tấn công mạng, thậm chí khủng bố. Và nguy cơ ấy ngày càng lớn hơn trong thời đại công nghệ phát triển vũ bão hiện nay, không thể để “mất bò mới lo làm chuồng”.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, nguy cơ dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt, bị mua bán vẫn đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra phổ biến trên không gian mạng, gây ra hậu quả khó lường, đồng thời gây rất nhiều bức xúc trong cử tri và nhân dân.
(CLO) Tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất quy định cấm mua, bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức. Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý.