Vụ tài xế Grab đăng clip nhạc sĩ dọa nạt: Lộ khoảng trống nhận thức về dữ liệu cá nhân

Nhiều người chưa nhận diện rõ đâu là hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân

Thời gian gần đây, dư luận trong nước xôn xao trước vụ việc một tài xế của ứng dụng gọi xe công nghệ - Grab đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh được cho là bị một nhạc sĩ nổi tiếng dọa nạt trong quá trình di chuyển.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nam tài xế này đã bị Grab chấm dứt hợp tác. Phía Grab cho rằng, hành động của tài xế vi phạm quy định về bảo mật thông tin của đối tác và khách hàng, dẫn đến quyết định chấm dứt hợp tác.

z7638867877202_025030da889541d2952a24e255d30c01.jpg
Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông. Ảnh: MMG

Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng. Đa phần ý kiến cho rằng, hành động của tài xế này là đúng, chiếm áp đảo so với người nhận định đây là hành vi sai trái.

Tại Hội thảo "Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ" diễn ra vào ngày 20/3, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) cho rằng: Tỷ lệ người đồng ý với hành động này không phải cá biệt và rất đáng lo ngại. Vì theo ông, nhiều người chưa nhận diện rõ đâu là hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Theo ông, thực tế cho thấy nhiều người hiện vẫn chưa nhận diện rõ ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin trên mạng và hành vi có thể xâm phạm dữ liệu cá nhân của người khác.

“Điều này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhận thức pháp lý và nhu cầu thực tế của người dân”, ông Đồng nhấn mạnh.

Thực tế này cũng lý giải vì sao những hành vi như quay, đăng tải hình ảnh người khác mà chưa được sự đồng ý, vốn có thể vi phạm quy định về dữ liệu cá nhân, lại chưa được nhìn nhận đầy đủ về mức độ nghiêm trọng.

Đồng tình với quan điểm này, Luật sư Lưu Xuân Vĩnh, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Asia Legal cho biết: Trong thực tế, thế giới và cả Việt Nam đã có nhiều vụ lộ lọt thông tin cá nhân quy mô lớn, trở thành những “bài học đắt giá” về hậu quả của việc xem nhẹ bảo mật dữ liệu.

Đơn cử, năm 2019, Facebook gây chấn động khi để lộ 419 triệu số điện thoại người dùng (trong đó có 50 triệu dữ liệu từ Việt Nam). Hệ quả là Tòa án Liên bang Đức đã ra phán quyết lịch sử: Người dùng bị ảnh hưởng được bồi thường mặc định mà không cần chứng minh thiệt hại. Với 6 triệu người dùng tại Đức, "gã khổng lồ" này đã phải nộp phạt hơn 600 triệu Euro.

Câu chuyện của Uber năm 2016 còn ly kỳ hơn khi Giám đốc bảo mật chọn cách "đi đêm", trả 100.000 Euro cho hacker để giấu kín việc lộ dữ liệu 57 triệu người dùng. Khi sự việc vỡ lở, Uber không chỉ mất uy tín mà còn bị phạt 148 triệu Euro.

Thậm chí, thương vụ mua bán giữa Verizon và Yahoo đã bốc hơi 345 triệu Euro chỉ vì những lỗ hổng bảo mật từ hàng tỷ tài khoản bị rò rỉ. Những con số "biết nói" này khẳng định một chân lý: Dữ liệu là tài sản, và mất dữ liệu là mất tiền đồ doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, bức tranh an ninh mạng đang ở mức báo động đỏ. Theo thống kê, năm 2023 ghi nhận lượng dữ liệu cá nhân bị rao bán trái phép lên tới 1.300 GB.

Luật sư Vĩnh nhấn mạnh một con số đáng suy ngẫm: 32,6% nguyên nhân rò rỉ đến từ yếu tố con người.

“Thói quen chia sẻ thông tin "vô tội vạ" trên mạng xã hội đã biến người dùng thành mục tiêu béo bở cho các hacker”, Luật sư Vĩnh nói.

Cần ưu tiên truyền thông để “lấp khoảng trống nhận thức”

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Quang Đồng cho rằng giải pháp quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh truyền thông chính sách, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Song song với đó, cần phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu trong môi trường số, đặc biệt là khả năng nhận diện các hành vi thu thập, sử dụng dữ liệu không minh bạch.

Về phía cơ quan nhà nước, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thực thi, bao gồm xây dựng quy trình chuẩn, tăng cường minh bạch và thiết lập cơ chế giám sát, ứng phó sự cố dữ liệu.

“Thực thi hiệu quả các quy định về bảo vệ dữ liệu không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin của người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Quang Đồng nhấn mạnh.

luu-xuan-vinh-10h43-1-.jpg
Luật sư Lưu Xuân Vĩnh, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Asia Legal. Ảnh: MMG

Đánh giá về khung pháp lý mới, Lưu Xuân Vĩnh, Luật sư, Giám đốc điều hành Asia Legal cho rằng việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) cùng Nghị định 356 được xem là bước hoàn thiện quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân trước đây.

Theo ông, Nghị định 13 trước đây, từng được ví như một “văn bản không đầu” khi chưa có luật chuyên ngành làm nền tảng, dẫn đến phạm vi điều chỉnh còn hạn chế và cơ chế chế tài chưa thực sự đầy đủ.

Luật mới được xây dựng theo hướng mở rộng và làm rõ khái niệm dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin trong môi trường số, đồng thời góp phần giảm sự chồng chéo giữa nhiều quy định liên quan trong hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh của luật cũng áp dụng đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới như Google, Facebook hay Microsoft nếu có hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu của người dùng tại Việt Nam, kể cả khi các doanh nghiệp này không đặt pháp nhân trong nước.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc phân loại rõ ràng giữa dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Theo Luật sư Vĩnh, trong thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có cơ chế kiểm soát truy cập dữ liệu phù hợp.

“Có những công ty với khoảng 100 nhân sự nhưng toàn bộ đều có thể truy cập kho dữ liệu chung, điều này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ hoặc lạm dụng dữ liệu từ bên trong”, ông nhận định.

Do đó, quy định mới yêu cầu doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống phân quyền truy cập và áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật chặt chẽ hơn.

Một nội dung khác nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp là khung chế tài xử phạt. Theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, mức phạt có thể lên tới 5% doanh thu của năm tài chính liền kề đối với các vi phạm về chuyển dữ liệu xuyên biên giới; hoặc gấp nhiều lần số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi mua bán dữ liệu trái phép.

Một số hành vi vi phạm khác cũng có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Luật sư Lưu Xuân Vĩnh nhấn mạnh việc triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 không còn là vấn đề của tương lai mà cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Theo ông, doanh nghiệp cần chủ động rà soát toàn bộ quy trình thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu, bởi việc tuân thủ quy định không chỉ giúp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng niềm tin với khách hàng – yếu tố quan trọng trong nền kinh tế số.

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: