Nam Phi 'tạm nghỉ' G20 do căng thẳng với Mỹ

Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola tuyên bố hôm thứ Năm rằng Pretoria sẽ không khuất phục trước áp lực của Hoa Kỳ đòi thay đổi chính sách về chủng tộc, sau khi Washington xác nhận Nam Phi sẽ bị loại khỏi các cuộc họp của G20 trong nhiệm kỳ chủ tịch của Mỹ.

Screenshot 2025-12-05 003413
Toàn cảnh phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi năm 2025. Ảnh: Cabinet Public Affairs Office

Thông báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra tuyên bố hôm thứ Tư cáo buộc chính phủ Nam Phi "phân biệt chủng tộc" đối với công dân da trắng.

Ông Rubio cho biết Nam Phi sẽ không được mời tham gia bất kỳ cuộc họp nào của G20 trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch của Mỹ vào năm tới.

Đáp lại, ông Lamola đăng tải một bức thư nhấn mạnh: “Thưa Ngoại trưởng Rubio, thế giới đang theo dõi. Người ta ngày càng mệt mỏi trước những tiêu chuẩn kép. Chúng tôi không cần sự chấp thuận của ngài để quyết định con đường của mình”.

Đây là một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Nam Phi trước làn sóng chỉ trích dữ dội của Mỹ trong năm nay, mặc dù ông Lamola nhấn mạnh rằng ông vẫn sẵn sàng đối thoại.

Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, ông Vincent Magwenya, đã trả lời tuyên bố trước đó của Rubio trên mạng xã hội rằng Nam Phi sẽ tạm nghỉ G20 trong thời gian Mỹ nắm quyền: “Vào thời điểm này năm sau, Vương quốc Anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch G20. Khi đó, Nam Phi sẽ có thể tham gia một cách đầy đủ và thực chất vào các vấn đề quan trọng đối với thế giới".

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi đã xuống mức thấp trong những tháng gần đây khi Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố về "cuộc diệt chủng người da trắng" ở Nam Phi, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Theo các số liệu chính thức, người da trắng chỉ chiếm khoảng 7% dân số Nam Phi nhưng vẫn nắm giữ phần lớn đất đai và của cải ba thập kỷ sau khi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, một hệ thống phân biệt chủng tộc rõ ràng do thiểu số người da trắng cai trị, kết thúc.

Chính phủ Nam Phi gần đây đã thông qua một đạo luật trong năm nay cho phép nhà nước trưng dụng đất đai của người dân nói chung trong một số trường hợp nhất định.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: