Mỹ sẽ không cử quan chức dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 7/11 cho biết sẽ không có quan chức Chính phủ Mỹ nào tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào cuối tháng này.

Lý do mà ông Trump đưa ra cho quyết định trên là vì vấn đề "nhân quyền" ở Nam Phi. Trong một bài đăng trên X, ông cáo buộc rằng người Afrikaner (con cháu của những người định cư Hà Lan, và cả người nhập cư Pháp và Đức) tại Nam Phi đang phải đối mặt với sự đàn áp, cáo buộc mà Chính phủ Nam Phi đã phủ nhận.

"Sẽ không có quan chức Chính phủ Hoa Kỳ nào tham dự chừng nào những vi phạm nhân quyền này còn tiếp diễn. Tôi mong chờ được tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Miami, Florida!", ông Trump phát biểu.

54210550328_aed3b189ca_c.jpg
Quang cảnh hội nghị G20 vào tháng 12 năm 2024. Ảnh:G20

Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã đặt ra mức trần thấp nhất trong hồ sơ về số người tị nạn được tiếp nhận tại Hoa Kỳ và cho biết những người được tiếp nhận sẽ chủ yếu tập trung vào người da trắng gốc Afrikaner.

Ông Trump đã chỉ trích các chính sách đối nội và đối ngoại của Nam Phi - từ chính sách đất đai cho đến vụ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến của đồng minh Mỹ này ở Gaza.

Đầu năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã không dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20 tại Nam Phi, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch G20 từ tháng 12/2024 đến tháng 11/2025. Mỹ sẽ tiếp quản chức chủ tịch G20 từ Nam Phi sau hội nghị này.

Hội nghị thượng đỉnh G20 2025 sẽ là cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm 20, một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ được lên kế hoạch từ ngày 22 đến ngày 23/11. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi và trên lục địa châu Phi.

Ngoài vấn đề chính trị với riêng Nam Phi, việc Mỹ quyết định rút khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay cũng phản ánh đường lối ngoại giao cứng rắn và thậm chí đến mức cực đoan của chính quyền Tổng thống Trump.

Mới đây ông Trump cũng đã tuyên bố sẽ không cử quan chức cấp cao dự Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP30 sẽ khai mạc vào ngày 10/11 tại Brazil, quốc gia gần đây cũng đã có những căng thẳng với chính quyền Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: