Cuộc gặp diễn ra tại Asheville, bang Bắc Carolina, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ngày 31/8 và 1/9. Đây là lần đầu ông Siluanov gặp trực tiếp ông Bessent.
"Chúng tôi đã có cơ hội làm quen với nhau - đó là điều tích cực", ông Siluanov nói.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nga, hai bên nhận thấy vẫn còn cơ sở để phát triển quan hệ trong lĩnh vực tài chính, dù quan hệ Nga-Mỹ hiện vẫn chịu ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị.
"Rõ ràng, điều này hiện không dễ dàng. Xét cho cùng, vẫn còn những căng thẳng nhất định giữa hai quốc gia chúng ta. Khi căng thẳng địa chính trị được giải quyết, tôi tin tưởng rằng chúng ta cũng sẽ phát triển quan hệ tài chính", ông nói.
Ông Siluanov cho rằng đối thoại kinh tế có thể góp phần tạo điều kiện giải quyết những vấn đề chính trị giữa hai nước. "Dường như các nhà tài chính luôn tìm được tiếng nói chung, thậm chí có thể nhanh hơn cả các chính trị gia", ông nói, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì đối thoại.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho rằng việc duy trì liên lạc với Nga là cần thiết trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. "Nếu các bên không đối thoại, nếu chúng ta không tham gia, làm sao vấn đề có thể được giải quyết?", ông Bessent nói.
Theo ông, dù một số đồng minh châu Âu của Mỹ không thoải mái với việc Washington tiếp xúc với Moscow, đối thoại vẫn cần được duy trì. "Tôi biết rằng một số người châu Âu có cảm giác khó chịu, nhưng tôi nghĩ việc hợp tác là rất quan trọng", ông nói.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Erin Brown cho biết cuộc gặp của ông Bessent tại Asheville diễn ra hiệu quả.
Theo bà Brown, ông Bessent tái khẳng định Mỹ mong muốn đạt được một giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về "kế hoạch hòa bình và tăng trưởng kinh tế" của Tổng thống Donald Trump.
Bà cho biết Nhà Trắng đã quyết định mời đại diện Nga tham dự các sự kiện của G20.
Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng tài chính được truyền thông quốc tế đánh giá là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Nga đang từng bước khôi phục các kênh liên lạc cấp cao.