Hội nghị thượng đỉnh G20 thể hiện sự nhất trí bất chấp bị Mỹ tẩy chay

(CLO) Các lãnh đạo G20 vẫn thể hiện sự nhất trí về dự thảo tuyên bố tại hội nghị đang diễn ra ở Nam Phi bất chấp sự vắng mặt và tẩy chay của Mỹ, theo hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin hiểu biết về sự kiện.

Trước đó, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 22 đến 23/11 vì bất đồng với quốc gia đăng cai là Nam Phi.

Ông Trump đã tuyên bố ông sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại châu Phi vì những cáo buộc - đã bị bác bỏ rộng rãi - rằng chính quyền của nước chủ nhà đàn áp người da trắng thiểu số.

Ông cũng bác bỏ chương trình nghị sự của quốc gia chủ nhà về việc thúc đẩy đoàn kết và giúp các quốc gia đang phát triển thích nghi với các thảm họa thời tiết ngày càng tồi tệ, cũng như chuyển đổi sang năng lượng sạch và cắt giảm chi phí nợ quá mức của họ.

54937969643_d7d2229f67_c.jpg
Ông António Guterres (trái), Tổng thư ký Liên hợp quốc, đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và được đại diện nước chủ nhà Nam Phi đón tiếp. Ảnh: G20

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, các nước G20 đã đưa nội dung liên quan đến "biến đổi khí hậu" vào dự thảo tuyên bố, theo Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết. Trước đó, Mỹ đã phản đối việc đề cập đến biến đổi khí hậu.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil, quốc gia đang tổ chức hội nghị khí hậu COP30 cũng đã nói rằng ông sẽ mang lộ trình chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch của mình tới G20 để vận động. Tính đến nay, 82 quốc gia đã ký vào lộ trình, nhưng chỉ chiếm 7% sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu.

Trong khi lo ngại rằng việc mất đi sự tham gia của thành viên quyền lực nhất sẽ làm hỏng tuyên bố tại G20, một số nhà phân tích vẫn nhìn thấy cơ hội cho nước chủ nhà Nam Phi, bằng cách quyết tâm thiết lập chương trình nghị sự ngoại giao đa phương toàn cầu mà không cần lệ thuộc vào một quốc gia cụ thể nào.

Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh G20 là "Đoàn kết, Bình đẳng, Bền vững". Thông qua tinh thần đoàn kết, nước chủ nhà Nam Phi muốn hướng tới một tương lai lấy con người làm trung tâm, hướng tới phát triển và toàn diện. Trong một thế giới kết nối, những thách thức mà một quốc gia phải đối mặt sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia khác.

Bằng cách thúc đẩy bình đẳng, Nam Phi mong muốn đảm bảo sự đối xử công bằng, cơ hội và tiến bộ cho tất cả mọi người và mọi quốc gia, bất kể tình trạng kinh tế, giới tính, chủng tộc, vị trí địa lý hay các đặc điểm khác của họ.

Ba ưu tiên cấp cao của Hội nghị thượng đỉnh G20 là: 1) Tăng trưởng kinh tế toàn diện, công nghiệp hóa, việc làm và giảm bất bình đẳng; 2) An ninh lương thực; 3) Trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: