(CLO) Chiều 9/4, tại họp báo thường kỳ quý 1/2026, Bộ Tài chính đã thông tin liên quan đến quy định về khoản giảm trừ gia cảnh cho y tế, giáo dục được đề xuất tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
(CLO) Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế, Thuế các địa phương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.
(CLO) Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi đang được Bộ Tài chính hoàn thiện theo hướng tăng mức giảm trừ gia cảnh và cải tiến biểu thuế lũy tiến, nhằm giảm nghĩa vụ thuế và bảo đảm chính sách phù hợp hơn với đời sống người dân.
(CLO) Chiều 19/11, thảo luận trước Quốc hội về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Kim Yến (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) đề xuất mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng.
(CLO) Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân.
(CLO) Tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nhiều quy định mới trong hệ thống thuế, trong đó đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh – yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của người dân.
(CLO) Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất là 35%.
(CLO) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
(NB&CL) Phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đã nhấn mạnh: “Cử tri cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc 4,4 triệu đồng mỗi tháng là quá lạc hậu; cần được Quốc hội xem xét, sửa đổi sớm, không nên chờ đến 2 năm nữa, tức là 2026 mới được thông qua như dự kiến”.
(NB&CL) Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá thấp so với mức chi tiêu cơ bản, mức sống thực tế của người dân và không phù hợp với sự biến động liên tục của mặt bằng giá. Điều này đã được giới chuyên gia cũng như báo chí lên tiếng khá nhiều nhưng cho tới nay, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...
(CLO) Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giãn hoãn thuế do tác động của đại dịch Covid-19, hơn 1 triệu người sẽ được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân.