Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh khi căng thẳng về tên lửa tầm xa gia tăng

(CLO) Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao của Vương quốc Anh tại Moscow sau khi cáo buộc họ làm gián điệp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Ukraine.

Trong tuyên bố hôm 13/9, FSB cho biết họ có tài liệu cho thấy một bộ phận ngoại giao Anh tại London đang điều phối "leo thang tình hình chính trị quân sự" và được giao nhiệm vụ đảm bảo Nga thất bại về mặt chiến lược trong cuộc chiến với Ukraine. 

"Đây là cơ sở để xem hoạt động của các nhà ngoại giao Anh được cử đến Moscow là mối đe dọa đến an ninh của Liên bang Nga", FSB cho biết.

"Dựa trên các tài liệu do Cơ quan An ninh Liên bang Nga cung cấp và để đáp lại nhiều bước đi không thân thiện của London, Bộ Ngoại giao Nga, phối hợp với các cơ quan liên quan, đã chấm dứt tư cách công nhận đối với 6 thành viên phòng chính trị thuộc Đại sứ quán Anh tại Moscow vì những hoạt động của họ có dấu hiệu gián điệp và phá hoại", thông báo nêu.

nga truc xuat 6 nha ngoai giao anh khi cang thang ve ten lua tam xa gia tang hinh 1

Đại sứ quán Vương quốc Anh ở Moscow, Nga.

Các nhà ngoại giao Anh bị trục xuất đã được nêu tên trên truyền hình nhà nước Nga cùng ảnh của họ. Đoạn video giám sát của họ cũng được công bố, bao gồm cả video giám sát bí mật của một nhà ngoại giao Anh đang gặp ai đó.

FSB cho biết các nhà ngoại giao Anh đã tuyển dụng thanh thiếu niên Nga để kích động và tổ chức các cuộc đàm phán với các nhân vật đối lập tại nơi ở của Đại sứ Vương quốc Anh ở Moscow. Các nhà ngoại giao Anh cũng bị cáo buộc cố gắng tạo ra sự chia rẽ giữa các nhóm dân tộc và người di cư khác nhau trong xã hội Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các hoạt động của đại sứ quán Anh tại Moscow đã vượt xa các công ước ngoại giao Vienna. "Quan trọng hơn, đây không chỉ là vấn đề hình thức và không tuân thủ các hoạt động đã tuyên bố, mà là các hành động phá hoại nhằm gây tổn hại đến người dân của chúng tôi", bà Zakharova cho biết trên Telegram.

Vương quốc Anh cho biết những cáo buộc của Nga đối với các nhà ngoại giao nước này là vô căn cứ, đồng thời nói rằng động thái của Nga là nhằm đáp trả việc Vương quốc Anh trục xuất tùy viên quốc phòng Nga vào tháng 5, buộc một số viên chức Đại sứ quán Nga phải rời khỏi London trước thời hạn.

Tuyên bố của Nga được đưa ra vài giờ trước khi Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng để thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới việc giành được sự chấp thuận cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Vương quốc Anh, loại có tầm bắn hơn 250 km, nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Một nguồn tin phương Tây cho biết quyết định có thể được đưa ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu vào ngày 24/9.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức châu Âu đưa tin rằng Mỹ có vẻ sẽ chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga với điều kiện vũ khí này không phải là loại do Mỹ cung cấp.

Hoài Phương (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: