Ông Macron thay đổi điện thoại, thắt chặt an ninh trước các cáo buộc về phần mềm gián điệp

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thay đổi điện thoại và số điện thoại của mình sau cáo buộc phần mềm gián điệp Pegasus có thể đã nhắm mục tiêu vào ông, một quan chức cho biết hôm thứ Năm (22/7), cùng ngày ông Macron tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về an ninh mạng tại Điện Élysée.
Empty

Bài liên quan

Pháp điều tra phần mềm gián điệp khi Tổng thống Macron là mục tiêu

Phần mềm gián điệp Pegasus là gì và hack điện thoại như thế nào?

50.000 số điện thoại trên toàn thế giới có liên quan đến phần mềm gián điệp của Israel

Tổng thống Macron đã yêu cầu "tăng cường tất cả các giao thức an ninh" liên quan đến các phương tiện liên lạc nhạy cảm, Điện Élysée cho biết.

Tổng thống Pháp đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về an ninh mạng hôm thứ Năm(22/7) để cân nhắc các hành động có thể xảy ra của chính phủ sau khi có báo cáo rằng điện thoại di động của ông và của các bộ trưởng trong chính phủ có thể đã bị phần mềm gián điệp nhắm mục tiêu.

Ông Macron thay đổi điện thoại của mình thường xuyên và đang "xem xét vấn đề rất nghiêm túc", phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal cho biết trên đài phát thanh France-Inter.

Một tập đoàn truyền thông toàn cầu đã báo cáo trong tuần này rằng phần mềm gián điệp Pegasus do công ty NSO Group của Israel sản xuất có thể đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các chính trị gia, nhà hoạt động và nhà báo ở một số quốc gia.

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin rằng một cơ quan an ninh Maroc đã đưa điện thoại di động của ông Macron và 15 thành viên chính phủ Pháp vào danh sách các mục tiêu tiềm năng của phần mềm gián điệp trong năm 2019.

Chính phủ Maroc đã phủ nhận hành vi sai trái và đe dọa hành động pháp lý đối với các cáo buộc phần mềm gián điệp "vô căn cứ".

Một quan chức của NSO, Haim Gelfand, nói với i24News có trụ sở tại Israel hôm thứ Tư (21/7) rằng Tổng thống Macron không phải là mục tiêu. Gelfand cho biết công ty sẽ xem xét một số trường hợp đã được tiết lộ bởi các phương tiện truyền thông và khách hàng báo chí về cách họ đang sử dụng Pegasus. Ông cho biết công ty tuân theo một quy trình cẩn thận trước khi quyết định bán hệ thống của mình cho ai.

Attal cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem liệu phần mềm gián điệp có thực sự được cài đặt trên điện thoại hay không hoặc dữ liệu nào đã bị lấy đi. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực an ninh mạng rộng lớn hơn để bảo vệ các cơ sở công cộng, chẳng hạn như bệnh viện, đã từng là mục tiêu của phần mềm độc hại trong quá khứ.

Các công tố viên ở Paris hôm thứ Ba (20/7) cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc rằng các cơ quan tình báo Maroc đã sử dụng phần mềm độc hại Pegasus do Israel sản xuất để theo dõi một số nhà báo Pháp.

Cuộc điều tra sẽ xem xét 10 cáo buộc khác nhau, bao gồm cả việc có vi phạm quyền riêng tư cá nhân, gian lận truy cập vào các thiết bị điện tử cá nhân và bất kỳ liên kết tội phạm nào giữa những người có liên quan hay không.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: